Vietlott nói gì về chi tiết được cho là tạo dựng người nhận giải?

'Việc các trang mạng cho rằng, hai đôi giày là anh em sinh đôi chỉ nhằm mục đích tung tin, câu view, câu like thôi.', đại diện Vietlott cho hay.

Chiều 22/5 tại Hà Nội, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho người chơi may mắn giấu tên trúng giải độc đắc hơn 303 tỷ đồng.

Xung quanh buổi trao giải thưởng kỷ lục, một chi tiết khá bất ngờ, thu hút sự tò mò xoay quanh bức ảnh chụp khách hàng nhận thưởng và đại diện ban tổ chức Vietlott được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trang mạng xã hội.

Theo đó, nhiều bình luận khá bất ngờ khi phát hiện khách hàng và người trao giải đi hai đôi giày giống hệt nhau.

Nhiều người hoài nghi về đôi giày của người trúng thưởng rất giống với giày chủ điểm bán

Nhiều người hoài nghi về đôi giày của người trúng thưởng rất giống với giày chủ điểm bán

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Vietlott cho biết, công ty không thể chạy theo mức độ tin tưởng của khách hàng đối với vé số điện toán. Công ty vẫn tiếp tục tập trung kinh doanh, phát triển mạng lưới bán vé, thực hiện quay số mở thưởng, trả thưởng … theo đúng quy định của pháp luật.

"Đến một một ngày đó, người chơi sẽ thấy việc trúng vé số Vietlott là thực" - Vị lãnh đạo của Vietlott thẳng thắn.

Liên quan đến việc khách hàng trúng giải đeo mặt nạ, vị đại diện cho rằng, đơn vị không yêu cầu người chơi phải đeo mặt nạ khi nhận giải.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân nhiều người đã lựa chọn chiếc mặt nạ như công cụ để không bị lộ danh tính.

Theo vị này, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng về đôi giày, ông đã xem lại hình ảnh và thấy một đôi giày có màu đen còn một đôi màu nâu.

"Việc các trang mạng cho rằng, hai đôi giày là anh em sinh đôi chỉ nhằm mục đích tung tin, câu view, câu like thôi.

Chúng tôi khẳng định các thông tin cho rằng Vietlott "tạo dựng" người nhận giải Jackpot kỷ lục hơn 303 tỷ đồng hoàn toàn không chính xác", đại diện Vietlott nói.

Theo thông tin của Vietlott, ngày 22/5, sau khi nhận giải, người trúng thưởng đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá hơn 30,4 tỷ đồng để nộp ngân sách thành phố Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng người trúng thưởng được lĩnh hơn 273,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong buổi trao giải chiều 22/5, ông Q. – người trúng gần 304 tỷ đồng - ngoài việc trích 3 tỷ đồng làm từ thiện, ông còn tặng cho chủ điểm bán vé trúng một số tiền nhất định.

Ông Q. là công chức nhà nước, có nhà cửa và xe cộ. Sau khi nhận giải, ông Q. cho biết sẽ vẫn đi làm việc bình thường và chưa có ý định chuyển đổi nghề nghiệp. Ngoài ra, do số tiền trúng giải quá lớn nên ông Q. cũng chưa nghĩ tới việc sẽ sử dụng ra sao.

Văn Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/vietlott-noi-gi-ve-chi-tiet-duoc-cho-la-tao-dung-nguoi-nhan-giai