VietinBank kỷ niệm 30 thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Ngày 11-11 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (1988 - 2018) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương lao động hạng Nhất và Cờ thi đua cho VietinBank.

Thành lập ngày 8-7, ba thập kỷ xây dựng và phát triển của VietinBank gắn liền với công cuộc đổi mới cùng đất nước, là hành trình ý nghĩa “Nâng giá trị cuộc sống” đầy tự hào.

Từ một đơn vị phải đi thuê trụ sở, hệ thống mạng lưới nhỏ, đến nay, VietinBank đã có hệ thống gồm Trụ sở chính, 7 công ty con, 155 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Trên thị trường quốc tế, VietinBank hội nhập mạnh mẽ với sự hiện diện của 2 chi nhánh ở Cộng hòa Liên bang Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: Trong bối cảnh Ngành Ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hoạt động của các ngân hàng thương mại có nhiều biến đổi, đòi hỏi VietinBank phải nỗ lực triển khai thành công chiến lược phát triển kinh doanh với các mục tiêu và giải pháp đột phá.

Toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục cơ cấu lại để phát triển mạnh mẽ, đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng có chọn lọc, tăng trưởng gắn với hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh lên tầm khu vực, quốc tế; tiếp tục hoàn thiện và phát huy những giá trị cốt lõi của văn hóa VietinBank, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng và phát triển VietinBank thực sự hiệu quả, an toàn, bền vững.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank báo cáo thành tựu mà ngân hàng này đạt được trong 30 năm qua.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò Ngân hàng Nhà nước, trong đó có VietinBank trong việc tham gia tạo dựng nên những thành quả kinh tế của nước ta trong 20 năm đổi mới. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những giá trị của VietinBank khi lấy khách hàng là trung tâm, bảo vệ uy tín, thương hiệu như bảo vệ chính mình.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 và Cờ thi đua cho VietinBank.

C.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/vietinbank-ky-niem-30-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-lan-thu-2-519501/