VietinBank hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn do dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của các quốc gia cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có các sinh viên, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã quyết định dành khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu Yên Nhật (khoảng 1,1 tỷ đồng) cho các sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao quà.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao quà.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển đến các sinh viên thông qua sự phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tập đoàn Tài chính MUFG Nhật Bản.

Ngày 20/8, tại Đại sứ quán Việt Nam, thay mặt VietinBank và MUFG Nhật Bản, ông Takayoshi Futae - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành cao cấp, kiêm Tổng Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp toàn cầu MUFG Bank đã trao tượng trưng số tiền 100 triệu Yên Nhật (khoảng 22 tỷ đồng) cho ông Vũ Hồng Nam - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản để chuyển đến các sinh viên đang gặp khó khăn. Hai bên cũng đã thảo luận, nhất trí về phương thức phân phối số tiền hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng và phù hợp với các mục tiêu của chương trình.

Việc tham gia hỗ trợ số tiền trị giá 5 triệu Yên Nhật cho các sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã một lần nữa khẳng định cam kết của VietinBank đối với sự phát triển lành mạnh, bền vững của cộng đồng doanh nghiệp, với sự gia tăng các giá trị cho cổ đông, đối tác; đồng thời còn thể hiện trách nhiệm xã hội của NHTM lớn, hàng đầu đất nước đối với cộng đồng.

Đây cũng là nỗ lực lớn của VietinBank trong việc chung tay với toàn xã hội trong “cuộc chiến” phòng, chống COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Với số tiền hỗ trợ này, VietinBank cùng với MUFG mong muốn phần nào hỗ trợ những khó khăn cho các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản do đại dịch, động viên các em tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt chương trình học tập. Sáng kiến hỗ trợ này cũng là một biểu tượng cho sự đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa VietinBank và MUFG nói riêng và sự hợp tác giữa các thành viên trong mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu của MUFG nói chung.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19, VietinBank đã ủng hộ 10 tỷ đồng để mua sắm vật dụng, thiết bị y tế cho Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tài trợ 5 máy thở đặc biệt cho Bệnh viện Bạch Mai; đóng góp 8 tỷ đồng về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam…

Hơn nữa, ngân hàng này cũng đã tích cực triển khai “Ngân hàng gạo nghĩa tình” trên toàn quốc với mức kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng với 26.000 suất gạo trao tận tay đến những người dân có cuộc sống khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch. Mới đây nhất, VietinBank đã trao tặng 15 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch.

Được biết, từ 2012, MUFG đã trở thành đối tác chiến lược,phối hợp chặt chẽ với VietinBank để khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên ở thị trường Việt Nam và khu vực thông qua việc tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp nắm bắt và khai thác các cơ hội thị trường, mang lại giá trị cho các cổ đông của hai tổ chức và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Anh Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/vietinbank-ho-tro-sinh-vien-viet-nam-tai-nhat-ban-gap-kho-khan-do-dich-covid19/404983.vgp