VietinBank hỗ trợ Chương Mỹ 100 triệu đồng

Ngày 14/8, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Láng - Hòa Lạc đã tới thăm và trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tiếp nhận hỗ trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Láng - Hòa Lạc

Giám đốc VietinBank Chi nhánh Láng - Hòa Lạc Trần Hồng Quang cho biết, cùng với phát triển kinh doanh, ngân hàng đã có nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ngay khi hay tin huyện Chương Mỹ phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngân hàng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhân dân các xã vùng ngập úng với mong muốn sẻ chia với những khó khăn, mất mát để đồng bào vũng lũ sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Láng - Hòa Lạc và chúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời cho biết, huyện sẽ khẩn trương tiến hành hỗ trợ các hộ dân vùng lũ đảm bảo kịp thời, minh bạch, hiệu quả.
Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, đến nay, nước lũ cơ bản đã rút hết, huyện đang tích cực triển khai công tác vệ sinh môi trường tiêu độc, khám chữa bệnh cho nhân dân, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Trước dự báo thời tiết về cơn bão số 4, huyện tiếp tục chủ động các phương án để phòng chống lụt bão úng.
Được biết, đến hết ngày 13/8, huyện đã tiếp nhận tiền mặt của các đơn vị hỗ trợ là trên 6,7 tỷ đồng. UBND các xã, thị trấn trực tiếp nhận hỗ trợ là 506 triệu đồng. Đã hỗ trợ trên 14.000 thùng mỳ tôm, trên 114 tấn gạo, hơn 2.000 hộp trứng gà ăn liền, trên 17.000 bình nước, hơn 3.000 thùng nước lavi, 25.832 chai nước Aqua loại 1,5 lít cùng nhiều nhu yếu phầm khác. Công ty Nước sạch Hà Đông đã thường xuyên cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã, thị trấn vùng bị ngập úng. Đặc biệt từ ngày 4 đến ngày 9/8, đã tiếp nhận đủ số lượng hàng hóa do UBND TP Hà Nội hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ của huyện gồm: 50 tấn gạo, 4.000 gói mì chính, 8.000 gói bột canh và 8.000 bình nước.
Cùng với công tác cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân, huyện đã thực hiện cấp phát 4.688 túi thuốc, 15.200 lọ thuốc tra mắt, 8.800 tuýp thuốc ngoài da, 6.660 túi Cloramin B25% và hơn 2.700 túi phèn chua cho các xã, thị trấn bị ngập úng.

Hoài Lưu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vietinbank-ho-tro-chuong-my-100-trieu-dong-323078.html