Vietbuild Đà Nẵng 2019 hướng đến tiêu chí 'hội nhập - công nghệ - đỉnh cao'

Như tin đã đưa, từ ngày 15-5 đến 19-5-2019, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Quốc tế Vietbuild 2019.

Như tin đã đưa, từ ngày 15-5 đến 19-5-2019, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Quốc tế Vietbuild 2019. Đây cũng chính là sự kiện chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam. Nhân dịp này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng Giám đốc Cty CP Tổ chức Triển lãm Quốc tế xây dựng Vietbuild về các nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Đình Hùng

Ông Nguyễn Đình Hùng

P.V: Cuộc triển lãm năm nay có điều gì mới, khác lạ so với mọi năm. Ông có thể chia sẻ điều này với bạn đọc?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Có thể nói, triển lãm năm nay có tính vượt trội, đẳng cấp và đột biến hơn so với những năm trước với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực xây dựng - vật liệu xây dựng, công nghệ Smarthome - thiết bị điện - kiến trúc, trang trí nội ngoại thất - cửa và phụ kiện; các sản phẩm khác như thang máy, cổng rào, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc không khí... Đặc biệt, tại Vietbuild Đà Nẵng 2019, phần lớn các sản phẩm trưng bày đã được các doanh nghiệp (DN) nghiên cứu, sản xuất từ cuối năm 2018, đầu năm 2019 với các sản phẩm mới có mẫu mã, tính năng và chất lượng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất ngày càng phát triển, đúng với tiêu chí đặt ra “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”.

P.V: Thưa ông, Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild Đà Nẵng 2019 có quy mô?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Năm 2019, với sự biến chuyển kinh tế của đất nước và quốc tế theo chiều hướng tích cực, bền vững, đông đảo các DN trong và ngoài nước chuyên ngành xây dựng - vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội, ngoại thất cùng đăng ký tham gia. Đến thời điểm hiện tại, triển lãm đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 đơn vị, trong đó có 189 doanh nghiệp trong nước, 72 DN liên doanh và 54 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 12 quốc gia và khu vực như: Hoa Kỳ, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và các nhà đối tác tham quan triển lãm. Nói như vậy để thấy rằng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild đã liên tục phát triển, đồng hành với sự phát triển ổn định, bền vững của ngành Xây dựng và bất động sản Việt Nam trong năm 2018 và tiếp tục phát triển vững chắc trong năm 2019 với nhiều phân khúc đa dạng và phong phú. Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2019 đã trở thành một thương hiệu lớn, là điểm hẹn chung cho các nhà DN ngành xây dựng trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các DN về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và hợp tác đầu tư xây dựng.

P.V: Với quy mô như vậy, ông kỳ vọng điều gì đối với Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2019?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Chúng ta có thể thấy rằng, với quy mô lớn cùng tính chất đa dạng, phong phú, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2019 lần này đã thể hiện được sự đa dạng và sức sống của ngành Xây dựng tại Việt Nam. Sức sống ấy chính là những yếu tố bao gồm sự đáp ứng các nhu cầu về xây dựng và kiến trúc, sự phát triển của đất nước đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các tập đoàn kinh tế, các nhà DN có khả năng cung ứng dồi dào, phong phú các dòng sản phẩm vật liệu xây dựng cho các công trình, nhất là nhu cầu vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất phù hợp với các vùng miền của đất nước. Hơn ai hết, chính các nhà DN là người hiểu rõ được sự phát triển chung của khoa học công nghệ xây dựng trên toàn thế giới, nhu cầu của thị trường và những nét kiến trúc, thiết kế mang tính hiện đại, hài hòa với truyền thống đối với các công trình xây dựng...

P.V: Trong khuôn khổ của cuộc triển lãm năm nay, BTC còn có thêm những chương trình phụ trợ nào khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Về chương trình hoạt động, BTC tiếp tục chú trọng vào sự phát triển cả về chất lượng và hình thức hoạt động, cụ thể như tập trung phát triển các DN lớn, các dòng sản phẩm mới. Tập trung phát triển cho DN nước ngoài tham gia, đẩy mạnh việc chuyển giao về khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế tại thị trường Việt Nam. Chương trình hội thảo diễn ra với đề tài mang tính thiết thực về công nghệ mới và sản phẩm mới cần thiết cho các nhà DN, đáp ứng cho sự phát triển liên tục của ngành công nghệ vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất tại Việt Nam theo hướng xanh, bền vững. BTC cũng đã trao đổi cùng các DN thông qua các bản điều nghiên trong việc phục vụ tốt cho khách tham quan và người tiêu dùng về chương trình tư vấn, khuyến mãi, mở rộng đại diện, đại lý. Tất cả không ngoài mục đích là nhằm đẩy mạnh thị trường, phục vụ tốt cho các công trình trong việc xây dựng nhà ở, bảo vệ môi trường, xanh hóa đô thị, hướng đến phát triển bền vững, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và gia tăng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

PHƯƠNG KIẾM (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_206203_vietbuild-da-nang-2019-huong-den-tieu-chi-hoi-nhap.aspx