Việt Yên: Một số người dân ném chất bẩn, ngăn cản thi công tại khu đô thị

Sáng 5/4, tại khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ, địa phận xã Hồng Thái (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), một số người dân tập trung, ném chất bẩn vào khu vực thi công công trình của hộ ông Trần Văn Minh trú tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên).

Thường trực Huyện ủy Việt Yên chỉ đạo nóng về vụ một số người dân ném chất bẩn, ngăn cản thi công

Việt Yên: Bảo đảm quyền lợi của người mua đất và ANTT tại Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ

Bắc Giang: Bất chấp cảnh báo, nhiều người "sập bẫy" mô hình kinh doanh Crowd1

Trao đổi với ông Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái được biết: Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5/4, khi hộ ông Trần Văn Minh tổ chức quây tôn xung quanh khu đất thuộc quyền sở hữu từ lô số 14 đến lô 29, CL05 để làm công trình nhà ở và nhà xưởng, nhiều người dân xã Hồng Thái đã tập trung ngăn cản.

Sáng 5/4, một số người dân thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái (Việt Yên) tập trung ngăn cản việc thi công công trình tại khu đô thị. Ảnh: internet

Sáng 5/4, một số người dân thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái (Việt Yên) tập trung ngăn cản việc thi công công trình tại khu đô thị. Ảnh: internet

Lúc này, tại công trình có hơn 30 lao động đang lắp đặt hàng rào sắt, quây tôn thì một số người dân của thôn Hùng Lãm 2 tụ tập đông người, xô đổ hàng rào và ném chất bẩn vào khu vực thi công. Một số hộ còn dựng lều bạt nhằm ngăn cản xây dựng. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, gây mất an ninh trật tự.

Trước sự việc này, UBND xã Hồng Thái đã điều động lực lượng chức năng và các ngành, đoàn thể đến hiện trường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Đến thời điểm 13 giờ cùng ngày lều bạt của các hộ dân đã được gỡ bỏ.

Lý giải sự việc trên, ông Thái cho biết, nguyên nhân là do người dân không đồng ý phương án đền bù và chưa nhận tiền bồi thường vì họ cho rằng giá đền bù thấp, đồng thời mong muốn được giao đất dịch vụ.

Tìm hiểu được biết, dự án khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ được triển khai từ năm 2015. Giai đoạn 1, diện tích cần thu hồi ở xã Hồng Thái là 23,66 ha đất nông nghiệp, liên quan đến hơn 230 hộ dân. Khi giải phóng mặt bằng, có trường hợp không đồng tình, huyện đã báo cáo cấp trên và có quyết định cưỡng chế thu hồi đất năm 2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 50 hộ chưa nhận tiền đền bù. Phần tiền bồi thường đã được gửi vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tiến hành bán cho người có nhu cầu. Năm 2020, các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Nhưng từ thời điểm đó đến nay, khi có người thi công xây dựng công trình ở khu đất này thì đều gặp phải sự ngăn cản của người dân.

Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho hay, huyện đã giao cơ quan công an vào cuộc, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Cùng đó yêu cầu các ngành của huyện phối hợp với xã tăng cường tuyên truyền để bà con hiểu và chấp hành; yêu cầu xã Hồng Thái chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự khi người dân có nhu cầu xây dựng tại khu vực này.

Nhóm PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/356480/viet-yen-mot-so-nguoi-dan-nem-chat-ban-ngan-can-thi-cong-tai-khu-do-thi.html