Việt Yên: Bảo đảm nhu yếu phẩm cho công nhân vùng cách ly

Với lượng công nhân tập trung tại các vùng cách ly rất lớn, công tác bảo đảm nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày được huyện Việt Yên quan tâm.

Các dịch vụ không thiết yếu tại khu cách ly đã dừng hoạt động.

Các dịch vụ không thiết yếu tại khu cách ly đã dừng hoạt động.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh (Việt Yên) phải phong tỏa, cách ly. Với lượng công nhân tập trung đông, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã nỗ lực bảo đảm nhu yếu phẩm, ổn định cuộc sống cho công nhân đang thực hiện cách ly tại đây.

Nhu yếu phẩm được đưa qua chốt phòng dịch.

Sáng 15/5, có mặt tại chốt dẫn vào tổ dân phố My Điền 1, nhóm phóng viên ghi nhận nhiều nhà hảo tâm đưa xe, lương thực tặng quà cho người dân ở khu cách ly. Cả khu phố, các dịch vụ, quầy hàng không thiết yếu đã đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều công nhân vẫn tập trung đông tại khu vực gần chốt kiểm dịch.

Tại các chốt, nhiều công nhân đứng đợi để đón hàng tiếp tế. Chị Hoàng Thị Huyền, quê ở tỉnh Tuyên Quang, công nhân Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải đang ở trọ tại tổ dân phố My Điền 1 cho biết: “Gần một tuần nay, chúng tôi ăn mỳ tôm và trứng do được chủ nhà hỗ trợ. Có bữa ăn như vậy trong tình hình này, tôi thấy cũng ổn”. Cùng dãy trọ với chị Huyền, chị Lý Thị Xuyến, quê ở tỉnh Lạng Sơn dù có lương trong thẻ nhưng không thể ra cây ATM rút tiền được, vì vậy mọi sinh hoạt đều trông vào sự hỗ trợ của địa phương và chủ nhà trọ.

Xe chờ tiếp tế lương thực cho khu cách ly.

Chia sẻ khó khăn với công nhân và người dân trong điều kiện phải cách ly, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Diễm, chủ nhà trọ với 41 phòng tại thị trấn Nếnh cho biết: “Hiện nay có 66 công nhân đang ở tại khu nhà của gia đình, hằng ngày chúng tôi được cung cấp trứng, gạo, sữa, bánh mỳ, rau… Nhìn chung, cuộc sống có chút xáo trộn do không được tiếp xúc, đi lại thoải mái như trước nhưng lương thực, thực phẩm khá đầy đủ nhờ được sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân từ nhiều nơi ủng hộ”.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên đưa lương thực tiếp tế cho công nhân tại khu phong tỏa cách ly tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh.

Được biết, tại các tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3 của thị trấn Nếnh có khoảng 15 nghìn công nhân thuê trọ.

Lường trước những khó khăn về lương thực, thực phẩm khi phải cách ly trong thời gian dài, huyện Việt Yên đã giao các đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung. Đến nay, đời sống công nhân trong khu cách ly vẫn ổn định, đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Người dân nhận nhu yếu phẩm tại chốt kiểm dịch.

Ông Chu Bá Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên thông tin, qua nắm bắt bước đầu cũng có một số trường hợp hoàn cảnh khó khăn thực sự. Ngày 14/5, MTTQ huyện đã tổ chức phát 2 nghìn suất quà cho công nhân bị cách ly tại khu nhà trọ. Đoàn đưa đến cổng tại các nhà trọ, bảo đảm trật tự, không tập trung đông người; mỗi suất quà gồm mỳ tôm và sữa.

Cũng theo ông Tuân, đến nay, MTTQ huyện đã tiếp nhận 1,5 tấn gạo và rau, củ, quả, sữa, mỳ tôm, 10 nghìn khẩu trang của các tập thể, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, chưa kể hoạt động từ thiện của cộng đồng dân cư.

Như vậy, việc bảo đảm nhu yếu phẩm cho công nhân, người dân trong vùng cách ly đã được huyện Việt Yên chủ động, nỗ lực thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công nhân tập trung đông tại các chốt để mong muốn nhận hàng hỗ trợ. Vì vậy, nên chăng, việc ủng hộ, tiếp tế hàng hóa cần được xem xét quy về đầu mối để phân phát đồng đều giữa các hộ, người dân, tránh tình trạng tụ tập đông người, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm PVKT

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359053/viet-yen-bao-dam-nhu-yeu-pham-cho-cong-nhan-vung-cach-ly.html