Việt Yên - Bắc Giang: Đình chỉ cô giáo và hoạt động của Nhóm trẻ mầm non Vân Vũ 2

Liên quan đến việc cháu bé 11 tháng tuổi bị bạn cắn bầm tím người, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng bị tạm đình chỉ công việc.

Theo đó, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 và một cô giáo bị tạm đình chỉ, vì để xảy ra sự việc cháu bé bị nhóm bạn cắt bầm tím người.

Bà Hằng cũng cho biết thêm, cơ sở trên hoạt động “chui” nên đã bị yêu cầu dừng hoạt động. Phòng GD&ĐT cũng tham mưu với UBND huyện kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, đồng thời có giải pháp chấn chỉnh.

Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Ảnh: Việt Phương).

“Nhóm trẻ Mầm non Vân Vũ 2 sẽ được hoạt động trở lại nếu hoàn thiện thủ tục, bởi nhu cầu gửi trẻ của địa phương lớn, gần khu công nghiệp. Vừa qua, theo rà soát của Phòng GD&ĐT, cơ sở vật chất của trường đảm bảo”. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên nói.

Trước đó, chị Thân Thị Huệ (sinh năm 1981, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bức xúc cho biết: Con trai mình là cháu N.M (sinh năm 2017) xuất hiện nhiều vết bầm tím, xước ở đùi và mặt khi gửi ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ 2.

Hình ảnh cháu bé bị bầm tím ở đùi và ở mặt.

Theo chị Huệ, do bận công việc nên thời gian gần đây chị đã đem con trai đến gửi ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ 2. Ngày 19/10 vừa qua, chị Huệ đến đón con về nhà thì phát hiện phần đùi của bé N.M có nhiều vết bầm tím. Khi chị hỏi thì giáo viên nói, do cháu mặc bỉm quá chật. Tuy nhiên, chị Huệ cho rằng những vết bầm tím này do cháu bé bị véo tạo ra chứ không phải do mặt bỉm chật.

Ngày 20/10, chị Huệ vẫn đưa con đến trường, lúc đón về lại thấy trên mặt bé nhiều vết cắn nhưng đại diện nhóm trẻ mầm non Vân Vũ 2 không nói rõ ai đã cắn cháu bé. Gia đình yêu cầu xem lại camera thì được thông tin đã bị hỏng. Điều này khiến người mẹ bức xúc, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.

Quang Nhật

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/viet-yen--bac-giang-dinh-chi-co-giao-va-hoat-dong-cua-nhom-tre-mam-non-van-vu-2-d2057940.html