Viết tiếp bài: Nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường Bài 2: Huyện Quế Võ đang ưu ái quá mức đối với những sai phạm của Nhà hàng Hoa Quỳnh ?

Hoạt động vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng và đất giao thông đường bộ… nhiều lần chính quyền địa phương ra thông báo yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Thơi( nhà hàng Hoa Quỳnh) phải dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép, tháo dỡ và chuyển toàn bộ vật liệu, máy móc, vật tư trả lại diện tích vi phạm mà nhà hàng Hoa Quỳnh đã lấn chiếm và xây dựng trái phép. Nhưng đến nay, nhà hàng Hoa Quỳnh vẫn không nghiêm túc chấp hành, ngang nhiên hoạt động coi thường pháp luật.Ngày 13/6/2018, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng bài 'Huyện Quế Võ( Bắc Ninh): nhà hàng Hoa Quỳnh vi phạm nghiêm trọng Luật ATTP, xả thải gây ô nhiễm môi trường'. Ngay sau khi nhận được thông tin bài báo, UBND huyện Quế Võ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nhà hàng Hoa Quỳnh.

Nhiều vi phạm của nhà hàng Hoa Quỳnh bị bỏ qua

Căn cứ biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm huyện thiết lập đối với nhà hàng Hoa Quỳnh vì: sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều; không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, không tách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. Nhà hàng Hoa Quỳnh đã vi phạm quy định tại: Điểm a Khoản 1 và Điểm a khoản 2 Điều 21, Nghị Định 178/2013/NĐ – CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Quyết định xử phạt nhà hàng Hoa Quỳnh 6 triệu đồng vì hành vi vi phạm Luật An toàn thực phẩm

Ngày 21/6/2018, UBND huyện Quế Võ đã ban hành quyết định số 738/QĐ – XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đối với nhà hàng với số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Ngoài ra, trước đó ngày 20/6/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ đã phối hợp cùng UBND xã Việt Hùng tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhà hàng Hoa Quỳnh vì lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng và đất giao thông đường bộ, vi phạm tại Điều 3, Điều 10, Nghị định số 102/2014/NĐ – CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, trên cơ sở vi phạm UBND huyện Quế Võ đang xem xét và tiến hành ra Quyết định xử phạt đối với nhà hàng Hoa Quỳnh.

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Văn Bản – Trưởng phòng TN&MT huyện Quế Võ cho biết: “ Sau khi báo Môi trường và Cuộc sống phản ánh về tình hình hoạt động sai phạm của nhà hàng Hoa Quỳnh, UBND huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý về ATTP đối với nhà hàng này, riêng về việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai và môi trường của nhà hàng Hoa Quỳnh, UBND huyện đang tiếp tục xem xét và sẽ ra quyết định xử phạt sau.

Ông Nguyễn Văn Bản – Trưởng phòng TN&MT huyện Quế Võ cho biết: Từ khi nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động đến nay, Phòng chưa xuống kiểm tra lần nào

Cũng theo ông Bản, việc để nhà hàng Hoa Quỳnh vi phạm, trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo UBND xã Việt Hùng vì từ trước đến nay xã chưa bao giờ báo cáo về tình hình hoạt động và sử dụng đất đai, môi trường của nhà hàng này nên khi báo chí phản ánh UBND huyện mới biết và chỉ đạo cho kiểm tra và xử lý ngay.”

Ngoài ra ông Bản cũng thừa nhận, trong quá trình quản lý nhà nước, huyện cũng chưa kịp thời kiểm tra, xử lý vì công việc của phòng quá nhiều nên từ khi nhà hàng Hoa Quỳnh đi vào hoạt động , phòng chưa tiến hành kiểm tra lần nào.

Trong diễn biến khác, việc nhà hàng Hoa Quỳnh đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống ngoài phạm vi thẩm định về ATTP do Trung tâm y tế huyện Quế Võ thẩm định cấp cho nhà hàng từ tháng 7/ 2016 nhưng hiện tại không bị đình chỉ hoạt động.

Ông Phạm Đăng Hùng – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Võ cho rằng: “ nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động kinh doanh hiện nay tại khu diện tích đất lấn chiếm và vi phạm, ngoài khu vực đoàn thẩm định cấp phép trước đây, về việc này nhà hàng Hoa Quỳnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp Luật”

Liên quan đến nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động vi phạm trong giấy phép về ATTP, tại sao không bị đình chỉ hoạt động và rút giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với nhà hàng?

Ông Hùng cho biết, Trung tâm y tế và UBND huyện chưa ra quyết định rút giấy phép và đình chỉ hoạt động đối với nhà hàng này. Về vấn đề này tôi sẽ xem xét và báo cáo lãnh đạo ủy ban trong thẩm quyền trung tâm sẽ kiên quyết xử lý”.

Xã Việt Hùng bất lực hay tạo điều kiện cho nhà Hàng Hoa Quỳnh hoạt động trái phép?

Ngày 14/6/2018, UBND xã Việt Hùng đã ra thông báo lần 1 về việc dừng và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của nhà hàng Hoa Quỳnh tại thôn Lựa – xã Việt Hùng. Mặc dù trong nội dung thông báo yêu cầu rất rõ, kể từ ngày 15/6/2018 đến ngày 22/6/2018 nhà hàng Hoa Quỳnh phải dừng ngay tất cả các hoạt động xây dựng trái phép, tháo dỡ và chuyển toàn bộ vật liệu, máy móc, vật tư khác trả lại mặt bằng diện tích 375,6 m2 mà nhà hàng đang xây dựng trái phép.

UBND xã Việt Hùng phải ra thông báo lần 02 nhưng Nhà hàng Hoa Quỳnh vẫn không chấp hành phá dỡ công trình trái phép

Cũng trong thông báo yêu cầu ông trưởng thôn Lựa phối hợp với cán bộ chuyên môn và lực lượng an ninh dân phòng UBND xã Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dừng hoạt động xây dựng trái phép cũng như công tác đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Ngoài thời gian trên nếu nhà hàng Hoa Quỳnh không chấp hành thì UBND xã sẽ ra Quyết định cưỡng chế, mọi chi phí cưỡng chế nhà hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tưởng rằng sau khi UBND xã Việt Hùng ra thông báo yêu cầu nhà hàng Hoa Quỳnh phải nghiêm túc chấp hành khắc phục những vi phạm, nhưng Nhà hàng Hoa Quỳnh vẫn không chấp hành. Lực bất tòng tâm, ngày 27/6/2018 UBND xã Việt Hùng lại phải tiếp tục ban hành thông báo lần 2 về việc yêu cầu nhà hàng Hoa Quỳnh phải dừng và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép từ ngày 27/6 đến ngày 2/7/2018. Và cũng như nội dung trong thông báo lần 1, yêu cầu nhà hàng phải thực hiện nghiêm túc nếu không chấp hành UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế, và nhà hàng Hoa Quỳnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho rằng: “Sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm những sai phạm của nhà hàng Hoa Quỳnh”

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Đức Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: “Sau khi báo Moitruong.net.vn phản ánh, UBND xã cũng đã xuống kiểm tra và yêu cầu nhà hàng Hoa Quỳnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của ủy ban, những nội dung báo Moitruong.net.vn thông tin vừa qua hoàn toàn chính xác, đúng thực tế đã giúp chính quyền xã biết những vấn đề còn tồn đọng tại địa phương qua đó sẽ xử lý dứt điểm vấn đề nổi cộm này. Ngoài ra, xã đã ban hành thông báo 2 lần tới nhà hàng Hoa Quỳnh rồi, nếu nhà hàng không nghiêm túc chấp hành thì UBND xã tiến hành cưỡng chế, ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo UBND huyện Quế Võ xử lý nghiêm nhà hàng vi phạm này”.

Nhà hàng Hoa Quỳnh vẫn hoạt động bình thường trước sự bất lực của UBND xã Việt Hùng và huyện Quế Võ

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn trưa thứ 2, ngày 2/7/2018, nhà hàng Hoa Quỳnh vẫn hoạt động bình thường, khách ra vào nườm nượp, các xe conterer nối đuôi nhau dừng đỗ chiếm dụng lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, khiến ai đi qua cung đường này cũng đều lắc đầu, ngao ngán. Tại đây chưa thấy nhà hàng Hoa Quỳnh nghiêm túc chấp hành dừng và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khiến dư luận hết sức bất bình,

Dư luận cho rằng, phải chăng chính quyền xã Việt Hùng ra thông báo lấy lệ để hợp thức hóa hành vi hoạt động trái phép của nhà hàng Hoa Quỳnh? Vậy bao giờ nhà hàng Hoa Quỳnh sẽ bị xử lý dứt điểm? Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo UBND huyện Quế Võ trả lời dư luận.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc!

Hải Phong – Thùy Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bai-2-huyen-que-vo-dang-uu-ai-qua-muc-doi-voi-nhung-sai-pham-cua-nha-hang-hoa-quynh/