Viết sách kể hết về ông Trump, quan chức giấu tên sẽ nhận 10 triệu USD

Vị quan chức viết bài 'Tôi là thành viên phe chống đối trong chính quyền Trump' có thể kiếm được tới 10 triệu USD nếu chịu viết sách.

Ngày 5/9, báo New York Times đăng bài xã luận với tựa đề “Tôi là thành viên phe chống đối trong chính quyền Trump” gây chấn động. Tác giả là một quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Fortune, một số chuyên gia trong ngành xuất bản Mỹ khẳng định vị quan chức này có thể kiếm được tới 10 triệu USD nếu chịu viết một cuốn sách về những chuyện thâm cung bí sử trong chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, để nhận được khoản nhuận bút khổng lồ này, vị quan chức này phải cung cấp “những thông tin gây sốc và đáng tin cậy” về nội bộ chính quyền ông Trump.

Một hợp đồng viết sách béo bở đang chờ đợi vị quan chức từng viết bài gây chấn động về chính quyền ông Trump. Ảnh: AFP.

Trong bài xã luận đăng trên New York Times, quan chức giấu tên khẳng định rất nhiều người trong Nhà Trắng nỗ lực cản trở những hành động bị xem là vô lý của ông Trump. “Người dân Mỹ cần biết rằng vẫn có những người trưởng thành trong chính quyền… Chúng tôi đang nỗ lực làm điều đúng đắn, dù Donald Trump không muốn”.

Kể từ sau khi New York Times đăng bài xã luận trên, rất nhiều người đã cố đoán xem quan chức này là ai. Hàng loạt quan chức dưới quyền ông Trump như Phó tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã lên tiếng khẳng định họ không phải là người này.

Còn ông Trump nổi trận lôi đình, mô tả viên quan chức này phạm tội “phản quốc” và yêu cầu New York Times công bố tên tác giả bài viết vì lý do an ninh quốc gia.

Minh Phụng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-sach-ke-het-ve-ong-trump-quan-chuc-giau-ten-se-nhan-10-trieu-usd-post873539.html