Việt Nam xuất sắc giành 2 giải tại cuộc thi Toán mô hình quốc tế 2020

Tham dự cuộc thi Toán mô hình quốc tế diễn ra tại Mỹ vào tháng 2/2020, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 2 giải 'Honorable Mention'.

4 học sinh đội 1: Đỗ Hoàng Quốc Bảo, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Hà Duy, Phạm Minh Hiếu - học sinh lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

4 học sinh đội 1: Đỗ Hoàng Quốc Bảo, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Hà Duy, Phạm Minh Hiếu - học sinh lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đại diện Việt Nam tham gia giải lần này là 2 đội đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam do cô Thái Thị Thanh Hoa phụ trách, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS Ngô Hoàng Long (Tổ trưởng tổ toán ứng dụng, Trường ĐH Sư phạm) và TS Nguyễn Trung Hiếu (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

2 đội tuyển do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Công ty cổ phần Giáo dục Gmaths tuyển chọn.

Cuộc thi năm nay thu hút 54 đội đến từ nhiều nước trên thế giới. Kết thúc cuộc thi, có 38 đội giành giải “Honorable Mention”, trong đó có 2 đội của Việt Nam với thành tích xếp thứ 12 và 22… Ngoài ra, có 4 đội giành giải đặc biệt đến từ Singapore, Mỹ, Anh, Trung Quốc.

Năm nay, đề bài “Làm thế nào để giảm thiệt hại tối thiểu trong đợt giảm giá chớp nhoáng” đã thách thức các thí sinh trong 5 ngày phải tìm kiếm thông tin thống kê của các cửa hàng trong 1 siêu thị, món đồ hay cửa hàng yêu thích nhất của người mua; qua đó tính toán xác suất an toàn của 1 món đồ khi đặt ở vị trí nào là hợp lý.

Các học sinh đội 2 gồm: Nguyễn Xuân Huy, Tạ Đức Minh, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Tuấn Minh - học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tham gia thi Toán mô hình quốc tế năm nay, Nguyễn Xuân Huy - học sinh lớp 11 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, chia sẻ sự thú vị đến bất ngờ của Toán mô hình: “Trong quá trình học tập và chuẩn bị cho kỳ thi, em đã được khai sáng trên một vùng đất màu mỡ, đầy tính sáng tạo của toán học.

Trước đó, em chưa từng nghĩ toán học có thể liên kết mật thiết đến những chủ đề tưởng chừng như không liên quan, như mua sắm, vui chơi giải trí, dân số thế giới,...”.

Cũng là thí sinh tham gia cuộc thi, Đỗ Hoàng Quốc Bảo - học sinh lớp 10 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, cũng là một thí sinh tham gia kỳ thi Toán mô hình quốc tế IMMC 2020 cho biết: Tham gia cuộc thi này, em thấy rất thú vị, hấp dẫn, mới lạ. Em được khám phá vẻ đẹp của toán học ứng dụng trong thực tế giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đây là lần thứ 3 ở Việt Nam có đội tuyển tham gia trên sân chơi quốc tế với hội đồng chuyên môn là các giáo sư có uy tín tới từ hơn 10 trường ĐH lớn trên thế giới.

Thành tích đạt được ở IMMC 2020 hy vọng là tiền đề quan trọng thúc đẩy việc dạy và học Toán mô hình, vốn là một bộ môn rất mới ở Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy tư duy mô hình hóa, giúp giáo viên, học sinh có cái nhìn sâu sắc, toàn diện không chỉ về toán học lý thuyết mà còn về các bài toán gặp phải trong cuộc sống; có được định hướng tin cậy để phân tích, đánh giá và tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất cho các vấn đề gặp phải trong thực tế cuộc sống.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/viet-nam-xuat-sac-gianh-2-giai-tai-cuoc-thi-toan-mo-hinh-quoc-te-2020-2wVQarKGg.html