Việt Nam xuất khẩu lô gạo đầu năm 2021 với 1.600 tấn sang Singapore và Malaysia

Trong đó, có 1.150 tấn đi Malaysia và 450 tấn đi Singapore. Đây chính là lô gạo đầu năm 2021 của Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

Chiều 13/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, lãnh đạo TP Cần Thơ và các đại biểu đã cắt băng phát lệnh xuất phát đối với xe chở lô hàng xuất khẩu gạo đầu tiên của năm 2021 tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Cần Thơ).

Lô hàng xuất khẩu này có tổng khối lượng 1.600 tấn do Công ty Trung An xuất đi 2 thị trường là Singapore và Malaysia với khối lượng lần lượt là 1.150 tấn và 450 tấn.

Dây chuyền của Công ty Trung An

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, dù ngành nông nghiệp năm 2020 đối mặt với không ít khó khăn nhưng vẫn ghi nhận những thành công nổi bật. Đặc biệt hiện nay vùng ĐBSCL đang vào vụ Đông Xuân 2020-2021 với nhiều khởi sắc, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Riêng tại Cần Thơ, đã xuống giống 77.000ha trong đó chủ yếu là lúa thơm, lúa chất lượng cao và đặc sản được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cùng đơn đặt hàng của các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tại buổi lễ cho biết, hàng năm Việt Nam xuất khẩu từ 6 đến 7 triệu tấn gạo tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; trở thành điểm sáng trong các mặt hàng xuất khẩu năm 2020; giá trị xuất khẩu gạo cũng tăng trưởng mạnh, đánh dấu mức tăng lịch sử trong gần một thập kỷ qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh

Dù khối lượng xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019 nhưng xuất khẩu gạo năm 2020 vẫn đạt 6,15 triệu tấn với giá trị ước đạt trên 3 tỷ USD - tăng hơn 9,3% về giá trị. Đây là thành quả từ sự chỉ đạo sát sao của Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh/thành phố và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm của bà con nông dân.

Được biết, Malaysia và Singapore là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Việc xuất khẩu gạo sang 2 nước này có ý nghĩa tích cực, nhất là khi vừa ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ngày 15/11/2020 bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/viet-nam-xuat-khau-1600-tan-gao-sang-singapore-va-malaysia-26912.html