Việt Nam xếp thứ 4 trên bản đồ sắc đẹp nam vương

Việc các đại diện đạt thành tích cao tại những cuộc thi nam vương đã giúp Việt Nam vào top 5 trên bảng xếp hạng Grand Slam dành cho nam.

Mạc Trung Kiên, Thuận Nguyễn, Ngọc Tình... giúp Việt Nam tăng hạng trên bản đồ sắc đẹp nam giới - Ảnh: Fanpage Global Beauties

Chuyên trang Global Beauties chính thức công bố bảng xếp hạng các quốc gia dẫn đầu tại đấu trường sắc đẹp dành cho nam giới. Kết quả này được tính dựa trên điểm tích lũy trong các cuộc thi danh giá như Manhunt International, Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia), Mister Global (Nam vương Toàn cầu), Mr World (Nam vương Thế giới) và Mister International (Nam vương Quốc tế).

Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Fanpage Global Beauties

Theo đó, thành tích lọt top 16 của Mạc Trung Kiên tại Nam vương Toàn cầu 2018 đã giúp Việt Nam tăng một hạng, đạt số điểm 43,9 và xếp vị trí thứ 4 chung cuộc. Trước đó, vào tháng 5.2018, Global Beauties từng đưa ra bảng xếp hạng và Việt Nam đứng thứ 5 với 42,8 điểm. Thành tích mới nhất của Việt Nam là sự nỗ lực của các đại diện khi chinh chiến tại các kỳ thi quốc tế như: Mạc Trung Kiên (Mister Global 2018), Minh Trung (Mister International 2018), Ngọc Tình (Manhunt International 2017)…

Trong danh sách xếp hạng Grand Slam dành cho nam, Brazil tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình khi đạt số điểm 66,3, bỏ xa các quốc gia khác để dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong những năm gần đây, quốc gia Nam Mỹ này liên tiếp đạt thành tích cao tại các cuộc thi nam vương, điển hình là Pedro Henrique Gicca đăng quang Mister Global 2017.

Bám sát sau Brazil là các quốc gia như: Philippines (50 điểm), Venezuela (46,4 điểm), Lebanon (43,1 điểm), Indonesia (34,7 điểm), Hàn Quốc (33,7 điểm), Cộng hòa Séc (31,2 điểm), Mexico (30,2 điểm), Thái Lan (29,6 điểm)…

Thành Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/viet-nam-xep-thu-4-tren-ban-do-sac-dep-nam-vuong-999502.html