Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á và 65/264 quốc gia giỏi tiếng Anh trên thế giới

Theo bảng xếp hạng về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu của Tổ chức EF Education First, Việt Nam đã xếp hạng 65/264 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một số nước đứng đầu vẫn là những quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển,…

Tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ phổ thông trên toàn thế giới. Chính vì thế, bất kì nước nào cũng coi trọng việc giảng dạy tiếng Anh. Tổ chức EF Education First đã xếp hạng các quốc gia thông thạo tiếng Anh trên thế giới thì Việt Nam đạt 473/800 điểm và đứng thứ 65/264 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 13/24 quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á và đứng thứ 4 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, với mức điểm này, Việt Nam vẫn được đánh giá là mức tiếng Anh thông thạo thấp.

Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ đã được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới. Ảnh: English4u

Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ đã được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới. Ảnh: English4u

Tổ chức EF Education First đã đánh giá mức độ thông thạo tiếng Anh thông qua bài kiểm tra chuẩn hóa của EF, EF Standard English Test (EF SET). Đây là bài kiểm tra chuẩn hóa được sử dụng vô cùng rộng rãi ở hàng ngàn trường học, công ty và cũng là bài kiểm tra chuẩn hóa miễn phí đầu tiên trên thế giới.

Việt Nam xếp thứ 65/264 quốc gia, vùng lãnh thổ thông thạo tiếng Anh trên thế giới. Ảnh: Tổ chức EF Education First

Trong top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ thông thạo tiếng Anh nhất thì có đến 8 cái tên thuộc châu Âu. Hà Lan xếp thứ nhất với 652/800 điểm và theo sau lần lượt là các quốc gia: Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ,…

Còn đối với châu Á, Singapore là quốc gia liên tục dẫn đầu trong nhiều năm liền với 611 điểm. Đây cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á được đánh giá là đất nước thông thạo tiếng Anh ở mức độ rất cao. Xếp thứ 2 châu Á là Phillipines với 562 điểm cũng nằm trong nhóm thông thạo cao. Còn lại hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ của khu vực châu Á đều nằm ở mức thông thạo thấp hoặc rất thấp.

Nhìn chung các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á vẫn còn có trình độ tiếng Anh thấp. Ảnh: Giáo viên nước ngoài

Bảng xếp hạng của Tổ chức EF Education First cũng mới được thay đổi cách tính điểm từ 100 lên hệ 800 điểm để có thể phù hợp với tham khung chiếu châu Âu. Theo đó bảng xếp hạng này có 5 mức đánh giá là: mức độ thông thạo rất cao (ứng với cấp độ C1 và C2), cao (ứng với cấp độ B2), trung bình (ứng với cấp độ B2), thấp (ứng với cấp độ B1) và rất thấp (ứng với cấp độ B1 và A2).

Khi có tiếng Anh bạn sẽ có rất nhiều cơ hội mới để học hỏi và làm việc. Ảnh: Du học

Ngày nay, tiếng Anh đang dần trở nên phổ biến và chắc chắn những người thông thạo tiếng Anh sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn những người khác. Ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ. Và với mức điểm hiện tại của Việt Nam chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để có thể đưa tiếng Anh phổ biến hơn.

Bởi hiện nay tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều mở ra rất nhiều cơ hội để công dân có thể đi khám phá. Vậy nên khi có tiếng Anh bạn sẽ có thể biết thêm rất nhiều kiến thức cũng như có thêm nhiều cơ hội mới.

Việc dạy học tiếng Anh cần được hiệu quả hơn nữa. Ảnh: Dân Trí

Đặc biệt phương pháp học tiếng Anh là rất quan trọng để giúp chúng ta dễ dàng và nhanh chóng nắm bắt được ngôn ngữ mới. Ảnh: Thanh Niên

Nghe tiếng Anh thường xuyên cũng giúp bạn giao tiếp tốt hơn. Ảnh: Yola

Tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội làm việc cho các bạn trẻ. Ảnh: Yola

Đối với Việt Nam môn học Tiếng Anh đã được đưa vào chương trình học ngay từ cấp 1 hoặc cấp 2. Thế nhưng do cách tiếp cận tiếng Anh còn hạn chế, cách học còn chưa có hiệu quả nên nhiều người dù đã học nhiều năm phổ thông ngôn ngữ này vẫn không thể giao tiếp.

Tuy nhiên hiện nay nhiều bậc phụ huynh đã rất chú ý đến việc học tiếng Anh của con em mình nên đã có nhiều phương pháp học mới, giúp các em nhỏ học nhanh và hiệu quả hơn. Đây là một dấu hiệu tốt để thế hệ tương lai của Việt Nam có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Từ đó mở ra nhiều nguồn lực cũng như cơ hội cho chính bản thân mình và cho đất nước./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/viet-nam-xep-thu-4-dong-nam-a-va-65264-quoc-gia-gioi-tieng-anh-tren-the-gioi-22478/