Việt Nam vượt trội thành tích đối đầu với Thái Lan dưới thời ông Park Hang-seo

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội bóng Việt Nam thắng nhiều hơn thua trong các lần đối đầu với Thái Lan, đặc biệt ở cấp độ trẻ.

Theo thống kê, dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã đụng nhau 8 lần. Trong đó, Việt Nam thắng 3, hòa 4 và chỉ thua 1 lần.

Thất bại duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan là tại bán kết AFF Cup 2020, diễn ra tại Singapore hồi năm ngoái. Lượt đi đội tuyển Việt Nam thua 0-2 và lượt về hòa 0-0. Ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam còn gặp Thái Lan 2 lần khác. Tại giải giao hữu King’s Cup 2019, đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng đối thủ 1-0.

Hai lần gặp nhau ở Vòng loại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đôi bên đều kết thúc với tỉ số 0-0. Dù chơi áp đảo, Thái Lan bất lực trước hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam vào Chung kết với thành tích giữ sạch lưới cả 5 trận đấu. (ảnh Như Ý)

U23 Việt Nam vào Chung kết với thành tích giữ sạch lưới cả 5 trận đấu. (ảnh Như Ý)

Việt Nam trội hơn hẳn Thái Lan ở cấp độ trẻ với 2 trận thắng, 1 hòa. Trận thắng đậm nhất của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan là tại Vòng loại U23 châu Á 2020, khi đó U23 Việt Nam đánh bại đối thủ 4-0. Trước đấy tại cúp giao hữu M-150 ở Buriram, U23 Việt Nam cũng thắng U23 Thái Lan 2-1.

Lần gần nhất gặp nhau tại vòng bảng SEA Games 30, U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 2-2. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp, trước khi đoạt HCV sau chiến thắng trước U23 Indonesia ở trận Chung kết.

Trước trận Chung kết lúc 19h hôm nay tại sân vận động Mỹ Đình, HLV Mano Polking cho rằng U23 Việt Nam có nhiều lợi thế. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo thừa nhận ông và các cầu thủ U23 Việt Nam chịu áp lực do sự trông đợi của người hâm mộ, nhưng sẽ nỗ lực để vượt qua.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/viet-nam-vuot-troi-thanh-tich-doi-dau-voi-thai-lan-duoi-thoi-ong-park-hang-seo-post1440250.tpo