Việt Nam vượt trội hơn toàn bộ Đông Nam Á về số lượng tiêm kích hạng nặng

Trong số các quốc gia thuộc Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam là nước sở hữu dàn chiến đấu cơ hạng nặng (hai động cơ) hiện đại nhất, đông đảo nhất và hoạt động vô cùng hiệu quả.

Cụ thể, trong biên chế của Không quân Việt Nam hiện tại có tổng cộng 46 chiến đấu cơ hạng nặng bao gồm các tiêm kích Su-27 và Su-30. Nguồn ảnh: Aircraft.

Cụ thể, trong biên chế của Không quân Việt Nam hiện tại có tổng cộng 46 chiến đấu cơ hạng nặng bao gồm các tiêm kích Su-27 và Su-30. Nguồn ảnh: Aircraft.

Chiến đấu cơ Su-27 có tổng cộng 10 giá treo cứng, mang theo được 4430 kg vũ khí các loại kèm theo một khẩu pháo chính 30mm tự động với cơ số đạn 150 viên. Nguồn ảnh: QĐND.

Còn với tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam, loại chiến đấu cơ này có tổng cộng 12 giá treo vũ khí dưới cánh và bụng, mang theo được tối đa 8 tấn vũ khí các loại và cũng được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm kèm 150 viên đạn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Với quân số 11 chiến đấu cơ Su-27 các phiên bản SK/UBK và PU cùng với 35 chiến đấu cơ Su-30MK2V, Việt Nam hiện giờ là quốc gia đứng đầu khu vực về sức mạnh tiêm kích chiến đấu đa năng hạng nặng. Nguồn ảnh: Airliners.

Đứng ở vị trí thứ hai và thua kém Việt Nam chỉ vài phi cơ đó là Singapore. Lực lượng không quân của quốc gia nhỏ bé này hiện sở hữu tổng cộng 40 chiến đấu cơ F-15E. Nguồn ảnh: Planespotters.

Đây là loại tiêm kích đa năng hạng nặng do Mỹ sản xuất, phiên bản đặc biệt dành riêng cho không quân Singapore có mã F-15SG. Nguồn ảnh: Planespotters.

Mỗi chiến đấu cơ F-15SG của Singapore có trang bị vũ khí lên tới 10,4 tấn, kèm theo đó là một khẩu pháo hcinhs 20mm 6 nòng với tổng cộng cơ số đạn 500 viên. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, Singapore cũng là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tính tới thời điểm hiện tại đã đặt mua các chiến đấu cơ F-35B từ Mỹ, tổng số chiến cơ F-35B được Singapore đặt mua là 4 chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đứng ở vị trí thứ ba là Indonesia - quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á hiện nay khi có khả năng tự sản xuất máy bay vận tải và máy bay tuần tra biển. Nguồn ảnh: Planespotters.

Cụ thể, trong biên chế của Không quân Indonesia cũng có tới 16 máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ bao gồm Su-27 và Su-30. Nguồn ảnh: Airliners.

Trong đó bao gồm 5 máy bay chiến đấu Su-27 các phiên bản SK và SKM kèm theo 11 chiến đấu cơ Su-30 phiên bản MKK và MK2. Nguồn ảnh: Jetphotos.

Trong quá khứ, Indonesia cũng từng gây sốc khi quyết chi ra 1,1 tỷ USD để đặt mua 11 chiến đấu cơ Su-35 từ Nga. Tuy nhiên vào hồi tháng trước, Indonesia đã tuyên bố hủy đơn hàng này do sức ép từ phía Mỹ. Nguồn ảnh: Airliners.

Video Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Việt Nam diễn tập đánh mục tiêu trên biển.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-vuot-troi-hon-toan-bo-dong-nam-a-ve-so-luong-tiem-kich-hang-nang-1367489.html