Việt Nam vượt TQ thành trung tâm chủ chốt sản xuất laptop?

Tờ Nikkei Asian Review cho biết, đông Nam Á sẽ sản xuất tới một nửa lượng máy tính cá nhân của toàn thế giới vào năm 2030.

Việt Nam, Thái Lan được dự báo sẽ là hai quốc gia trở thành trung tâm sản xuất chủ chốt.

Foxconn là một 3 nhà sản xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ đã đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy của Foxconn tại Hải Phòng.

Foxconn là một 3 nhà sản xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ đã đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy của Foxconn tại Hải Phòng.

Theo lý giải của Viện nghiên cứu Market Intelligence & Consulting (MIC), chi phí lao động tại Trung Quốc tăng cao những năm gần đây, cộng thêm nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào một điểm sản xuất cố định khiến Đông Nam Á có cơ hội.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị trí công xưởng máy tính số 1 của thế giới là Trung Quốc sẽ không còn nữa.

Theo thống kê, năm 2019, tổng số máy tính xách tay được sản xuất ra trên thị trường toàn cầu đạt 160 triệu chiếc. 90% trong số đó do các nhà máy Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Đông Nam Á chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng quy mô sản xuất máy tính xách tay trên thế giới.

Với khảo sát này, Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm từ 90% xuống còn 40% vào năm 2030. Điển hình như công ty Wistron của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ sản xuất máy tính xách tay dưới sự ủy quyền của thương hiệu Mỹ tại Việt Nam.

Một số công ty máy tính Đài Loan khác, ví dụ như Compal Electronics đang cân nhắc mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Công ty sản xuất máy tính xách tay theo hợp đồng lớn thứ 3 thế giới - Quanta Computer, dự kiến sẽ sản xuất máy tính xách tay tại Thái Lan.

Nhiều khả năng Hon Hai Precision Industry (Foxconn), hiện đang giữ vị trí nhà sản xuất các sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất máy tính xách tay tại Việt Nam trong tương lai gần.

Dự kiến số lượng máy tính xách tay sản xuất ra trong năm nay sẽ tăng 6%, lên 170 triệu chiếc.

Đại dịch đã giúp các hãng máy tính tăng trưởng mạnh doanh số. Nhiều trường học tại Mỹ còn báo cáo thiếu hụt nguồn cung laptop cho năm học mới. Giãn cách xã hội và các lệnh cấm tập trung nơi công cộng buộc nhiều người phải ở nhà, học tập và làm việc. Máy tính vì thế trở thành mặt hàng được quan tâm trở lại.

Theo báo cáo, Lenovo và HP là hai công ty laptop lớn nhất thế giới hiện nay, kiểm soát tới một nửa thị trường.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/viet-nam-vuot-tq-thanh-trung-tam-chu-chot-san-xuat-laptop-3419628/