Việt Nam vượt mặt Thái Lan về giá chuyển nhượng cầu thủ quốc tế trong năm 2019

Xét về giá trị chuyển nhượng trên thị trường quốc tế năm 2019 tại châu Á, Việt Nam xếp thứ 5, sau Hàn Quốc (thu được 20,2 triệu USD), Nhật Bản (4,8), Iraq (1,9) và Australia (1,3), đứng trên Uzbekistan (0,6) và Thái Lan (0,4).

Theo báo cáo của FIFA mới đây, các CLB của Việt Nam đã thu được lợi nhuận 1 triệu USD từ các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ quốc tế trong năm 2019, một con số vô cùng ấn tượng, khi trước đó giá trị này chỉ là con số 0 tròn trĩnh vào năm 2018.

So sánh tại châu Á, Việt Nam xếp thứ 5, sau Hàn Quốc (thu được 20,2 triệu USD), Nhật Bản (4,8), Iraq (1,9) và Australia (1,3), đứng trên Uzbekistan (0,6) và Thái Lan (0,4). Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ ra tới 298,2 triệu USD để mua cầu thủ trong khi chỉ thu về vỏn vẹn 8,4 triệu từ các hợp đồng bán cầu thủ.

Trên bình diện thế giới nước Anh với Premier League giàu có vẫn là nơi chi đậm nhất vào chuyển nhượng. Các CLB tại xứ Sương mù đã chi tiêu âm tới 549,9 triệu USD trong năm 2019. Đứng tiếp theo là Tây Ban Nha (373,8), Italia (346,2). Top 5 quốc gia "xuất khẩu" cầu thủ đem về lợi nhuận khổng lồ nhất là Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Pháp.

Việt Nam vượt mặt Thái Lan về giá chuyển nhượng cầu thủ quốc tế trong năm 2019

Việt Nam vượt mặt Thái Lan về giá chuyển nhượng cầu thủ quốc tế trong năm 2019

Đáng chú ý, dù là đương kim vô địch AFF Cup 2028, và là đội bóng số một của khu vực song nhìn chung giá trị chuyển nhượng quốc tế của các cầu thủ Việt Nam thuộc dạng thấp của khu vực Đông Nam Á. Ngôi sao được định giá cao nhất là Đặng Văn Lâm (300.000 euro), sau đó tới Công Phượng (200.000 euro). Quang Hải chỉ được định giá 150.000 euro, bằng mức định giá Đoàn Văn Hậu.

Điều này xuất phát từ việc Quang Hải chưa ra nước ngoài thi đấu anh chỉ nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á, trong khi Văn Hậu và Công Phượng không có được thành công khi xuất ngoại và cũng không quá nổi bật so với các cầu thủ trong khu vực.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, hậu vệ Nguyễn Thành Chung... chỉ đạt mốc 25.000 euro, trong khi đó, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh thủ môn Phạm Văn Cường, hậu vệ Lê Văn Đại thậm chí chưa được Transfer Markt định giá.

Tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam, khoảng 1.4 triệu euro (tính tới thời điểm hiện tại) chỉ bằng một nửa non so với giá trị chuyển nhượng quốc tế của “Messi Thái Lan” Chanathip khoảng 2.4 triệu euro.

Theo thống kê 10 CLB ĐNÁ được Transfer Markt định giá cao nhất cũng không hề có đội bóng Việt Nam nào. Trong danh sách này có tới... 7 đội bóng Thái Lan. Hai CLB được định giá cao nhất Việt Nam là TP.HCM (1.25 triệu euro), Hà Nội FC (1.15 triệu euro).

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-vuot-mat-thai-lan-ve-gia-chuyen-nhuong-cau-thu-quoc-te-trong-nam-2019-83418-11.html