Việt Nam- Vương quốc Anh: Nhiều cơ hội hợp tác lớn

Đó là nhận định của tân Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương nhân dịp ông nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Gareth Ward cũng bày tỏ ấn tượng về sự 'thay da đổi thịt' của Việt Nam trong 20 năm qua và cho rằng, đó là câu chuyện phát triển thành công của Việt Nam.

Tốc độ chuyển mình mạnh mẽ

Đại sứ Gareth Ward cho biết, sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 8 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Vương quốc Anh và Việt Nam đã có nhiều liên hệ sâu sắc. Theo đó, ông đưa ra 3 ưu tiên chính trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, đó là hợp tác về tự do thương mại, luật pháp quốc tế và giao lưu nhân dân.

Cách đây 20 năm, ông Gareth Ward đã từng đến Việt Nam du lịch, tham gia một nhóm đi từ Hà Nội đến Huế và TP. Hồ Chí Minh. Ông vẫn nhớ đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau hai thập kỷ trở lại đây, ông đã thấy được sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, cũng như cơ sở hạ tầng của Việt Nam, trong khi những giá trị lịch sử vẫn được lưu giữ. Đó là câu chuyện phát triển thành công của Việt Nam.

Đối với Đại sứ Gareth Ward, có nhiều lý do khiến Việt Nam khác biệt đối với những quốc gia ông đã từng tới. "Đất nước này đã phát triển rất nhanh trong một thời gian ngắn với nền tảng dân số trẻ và dân trí cao. Việt Nam cũng có vị trí rất chiến lược khi nằm giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam có tốc độ chuyển mình mạnh mẽ. Đây là nơi mà khi một dự án được triển khai, kết quả có thể thấy chỉ trong 1-2 năm, trong khi ở nhiều khu vực khác trên thế giới cần tới cả thập kỷ để thấy được các thành tựu" - ông Gareth Ward chia sẻ.

Những cơ hội hợp tác

Đại sứ Anh cho rằng, toàn cầu hóa nghĩa là có nhiều người dịch chuyển hơn, dịch chuyển dòng vốn và ý tưởng nhiều hơn, đi kèm với đó là việc khó dự báo. Vì vậy, Chính phủ có vai trò lớn trong việc làm rõ và giải quyết các thách thức. Ông Gareth Ward cũng cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi hơn bao giờ hết để hai nước phát triển quan hệ kinh tế và thương mại, trong bối cảnh Việt Nam đã có vị thế ngày càng lớn trong khu vực, với nền kinh tế đang ngày càng hội nhập và trở nên đa dạng hơn.

Theo số liệu thống kê, Vương quốc Anh hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai (sau Hà Lan) với 267 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 3,75 tỷ USD và là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ ba của Việt Nam (sau Đức và Hà Lan). "Tôi cho rằng, Việt Nam có nhiều ưu thế để thu hút đầu tư từ Vương quốc Anh, tuy còn một vài vấn đề cần được cải thiện nhưng với cơ cấu dân số trẻ, ham học hỏi và khả năng thích ứng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, là cửa ngõ quan trọng để đưa hàng hóa vào khu vực ASEAN sẽ là điểm thu hút đầu tư hấp dẫn" - ông Gareth Ward nhấn mạnh.

Dệt may - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Vương quốc Anh

Dệt may - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Vương quốc Anh

Về trao đổi thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Vương quốc Anh tăng trưởng nhanh trong thời gian qua: Năm 2017, đạt 5,7 tỷ USD; 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 3,12 tỷ USD.

Tuy nhiên, Đại sứ Gareth Ward cho rằng, trong thời gian tới, tầng lớp trung lưu của Việt Nam xuất hiện nhiều hơn với nhu cầu đối với hàng hóa có chất lượng cao từ Vương quốc Anh ngày càng tăng. Đây sẽ là cơ hội tốt để hàng hóa của Vương quốc Anh thâm nhập vào thị trường Việt Nam, qua đó góp phần làm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Vương quốc Anh cũng mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân bằng việc tăng số du khách đến Việt Nam và ngược lại, cùng với việc tăng số lượng du học sinh Việt Nam đến Vương quốc Anh học tập. Đây chính là cầu nối để người dân hai nước hiểu nhiều hơn về văn hóa của nhau, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế mới.Đạ

i sứ cũng mong muốn có những mối quan hệ cấp cao với Việt Nam trong thời gian tới và cho người dân hai nước thấy mối quan hệ song phương Vương Quốc Anh - Việt Nam đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển và thịnh vượng chung của hai bên, cũng như giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trong một phát biểu mới đây tại Indonesia, Nghị sỹ Mark Field - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhấn mạnh, Vương quốc Anh là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam và nước này đang đẩy mạnh hoạt động nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. Trong 3 năm tới, các chương trình về năng lượng carbon thấp, phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cải cách y tế và thương mại sẽ được triển khai.

Nguyễn Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-nam-vuong-quoc-anh-nhieu-co-hoi-hop-tac-lon-108134.html