Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng

Ngày thi đấu 14-5 thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, khi cả 2 môn thể thao cơ bản của Olympic là bơi lội và điền kinh đều khai cuộc và ngay lập tức ghi nhận những chiến công tưng bừng của chủ nhà Việt Nam. Cùng với đó là những chiến thắng tuyệt vời của các vận động viên đua thuyền rowing, thể hình… và màn thể hiện ấn tượng của các đội tuyển bóng rổ 3x3 nam, nữ Việt Nam. Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vững vàng vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp tạm thời của Đại hội.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (số áo 868) thi đấu ở nội dung chạy 1.500m nữ. Ảnh: Phạm Chiểu

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (số áo 868) thi đấu ở nội dung chạy 1.500m nữ. Ảnh: Phạm Chiểu

Trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), vào sáng 14-5, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, xuất sắc “mở hàng” Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam ở cự ly chạy 1.500m nữ với 4 phút 14 giây 98 ngay (đồng đội của Oanh là Khuất Phương Anh giành Huy chương bạc nội dung này). Tối cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh hoàn tất “cú đúp” của ngày thi đấu 14-5, giành thêm tấm Huy chương vàng cự ly chạy 5.000m. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cô gái nhỏ đầy nghị lực này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cùng lãnh đạo ngành trực tiếp xuống sân, chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh và các vận động viên, trao huy chương cho các vận động viên đoạt huy chương nội dung này (Huy chương bạc nội dung chạy 5.000m cũng thuộc về một vận động viên của Việt Nam là Phạm Thị Hồng Lệ).

Trên đường chạy cự ly 1.500m nam, các vận động viên chủ nhà tiếp tục khẳng định vị thế. Với chiến thuật hợp lý và khả năng bứt tốc, rút đích tuyệt vời, vận động viên Lương Đức Phước đã xuất sắc giành Huy chương vàng với 3 phút 35 giây 37. Huy chương bạc nội dung này thuộc về vận động viên trẻ của Hà Nội Trần Văn Đảng.

Ở nội dung ném lao nam, vận động viên Nguyễn Hoài Văn đã xuất sắc vượt qua vận động viên của Indonesia và Philippines để giành Huy chương vàng. Đáng tiếc nhất là ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ, đội Việt Nam đã để đối thủ Thái Lan bứt tốc vượt qua ở ngay vạch đích, đành chấp nhận tấm Huy chương bạc và không thể bảo vệ được ngôi vô địch SEA Games. Điền kinh Việt Nam còn có thêm 1 Huy chương bạc nữa trong ngày thi đấu này, thuộc về vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa ở nội dung chạy 200m.

Tại Cung thể thao dưới nước (Mỹ Đình, Hà Nội), tâm điểm chú ý tập trung vào đường bơi chung kết nội dung bơi tự do 1.500m, với sự góp mặt của 2 kình ngư hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng ở làn bơi số 4 và Nguyễn Hữu Kim Sơn làn bơi số 3. Và kình ngư 22 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã khẳng định đẳng cấp, bỏ xa mọi đối thủ, bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng SEA Games với kết quả 15 phút 00 giây 75. Nguyễn Hữu Kim Sơn giành Huy chương bạc với 15 phút 27 giây 31.

Đặc biệt, đội tuyển bơi Việt Nam có thêm tấm Huy chương vàng quý giá ở nội dung bơi ếch 100m nam, thuộc về kình ngư Phạm Thanh Bảo. Với thành tích 01 phút 01 giây 17, Phạm Thanh Bảo đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, bơi Việt Nam còn có thêm các tấm Huy chương bạc của các kình ngư: Lê Nguyễn Paul (nội dung bơi ngửa 100m nam), Lê Thị Mỹ Thảo (nội dung bơi bướm nữ cự ly 200m)…

Bất ngờ lớn nhất là đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được tấm Huy chương vàng thứ 3 trong buổi thi đấu tối 14-5 ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do. Dù chỉ về thứ 3 chung cuộc, nhưng đội Việt Nam được nhận Huy chương vàng do 2 đội tuyển về trước Việt Nam là Singapore và Malaysia đều phạm quy.

Tự hào và đầy tiếc nuối chính là màn thi đấu xuất sắc của các đội bóng rổ 3x3 nam, nữ Việt Nam. Hai đội bóng rổ 3x3 nam, nữ Việt Nam đã khiến hàng nghìn khán giả ngồi kín khán đài Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội) vỡ òa niềm vui khi đã vượt qua các đối thủ mạnh để giành quyền vào chung kết cả 2 nội dung của nam và nữ. Ở các trận chung kết, cả 2 đội nam và nữ Việt Nam đều thi đấu ngang ngửa với 2 đội nam và nữ của Thái Lan. Vô cùng đáng tiếc khi chúng ta để Thái Lan vượt lên nhờ cú ném ghi điểm cuối cùng ở giây cuối cùng của các trận chung kết, khi đang có điểm số hòa 19-19 (chung kết nữ) và 17-17 (chung kết nam).

Ngày thi đấu này cũng vinh danh các nhà vô địch, gồm: Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật (Huy chương vàng nội dung kiếm 3 cạnh nam), Trần Hoàng Duy Thuận (hạng 75kg môn thể hình), Dương Thúy Vi (thương thuật nữ môn wushu - Huy chương vàng thứ 2 của nữ võ sĩ Hà Nội ở SEA Games 31), Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo (đồng đội nam môn cờ tướng). Đáng tiếc khi đội thể dục dụng cụ của chúng ta để thua Philippines 0,7 điểm, chấp nhận tấm Huy chương bạc nội dung đồng đội nữ.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h ngày 14-5: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 39 Huy chương vàng, 30 Huy chương bạc, 28 Huy chương đồng. Xếp sau lần lượt là Thái Lan 14 Huy chương vàng, 14 Huy chương bạc, 29 Huy chương đồng; Indonesia 13 Huy chương vàng, 17 Huy chương bạc, 8 Huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu 14-5 đã diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng của môn đua thuyền rowing. Trong số 8 quốc gia tham dự môn này, cuộc cạnh tranh huy chương diễn ra vô cùng sít sao giữa đội Việt Nam và đội Indonesia. Kết quả chung cuộc, các tay chèo Việt Nam đã vượt qua Indonesia trên bảng tổng sắp toàn đoàn nhờ nhỉnh hơn về số lượng Huy chương đồng. Cụ thể: Việt Nam xếp Nhất toàn đoàn với 8 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng. Indonesia xếp Nhì với 8 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc.

Minh Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1031981/viet-nam-vung-vang-ngoi-dau-bang-xep-hang