Việt Nam vừa giảm sốc giá xăng, giá dầu lại tiếp tục đổ sụp

Phiên giao dịch 30-3 của giá dầu được xem là chạm đỉnh thấp nhất trong 18 năm qua. Giá dầu đã rớt mạnh chưa từng thấy kể từ năm 2002 do nhu cầu dầu xuống thấp vì dịch bệnh COVID-19.

Giá dầu Brent có thời điểm rớt xuống 23,03 USD/thùng, còn giá dầu WTI đã xuống dưới 20 USD.

Ngoài cuộc chiến giá dầu giữa các nước thì nguyên nhân chính giảm giá dầu là do các biện pháp đóng cửa biên giới của các quốc gia để chống lây lan dịch bệnh.

Theo Devin McDermott, chuyên gia phân tích của Ngân hàng Morgan Stanley, nhu cầu về dầu của toàn cầu đã giảm 20% và các bể chứa dầu trên khắp thế giới đang gần hết chỗ chứa. Tuy nhiên, đã có các lời kêu gọi Mỹ, nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, giảm sản xuất để hỗ trợ giá.

Mức điều chỉnh giá xăng Việt Nam dường như đang chật vật lao theo cuộc đua giảm giá dầu thế giới. Giá xăng Việt Nam vừa điều chỉnh giảm rất lớn, trên 4.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia, nếu giá dầu thế giới tiếp tục duy trì như hiện nay thì khả năng đợt điều chỉnh tiếp theo của Việt Nam sẽ khó lòng giảm mạnh, vì mức thuế và chi phí đã gần 10.000 đồng. Do đó, thay vì giảm nhiều, cơ quan điều hành sẽ giảm biên độ nhỏ và bù lại trích lập quỹ bình ổn giá tăng lên để dự phòng giá dầu đảo chiều.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/viet-nam-vua-giam-soc-gia-xang-gia-dau-lai-tiep-tuc-do-sup-901301.html