Việt Nam với các mục tiêu phát triển bền vững

Tháng 9/2015, 193 quốc gia thành viên LHQ đã nhất trí thông qua Chương trình nghị sự Phát triển bền vững hướng đến mục tiêu cuối cùng là tới năm 2030 trên trái đất này sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã đang triển khai hiệu quả chương trình nghị sự này, và được bạn bè quốc tế ghi nhận. Đây cũng là một trong những điểm cộng của Việt Nam khi ứng cử vào HĐBA.

Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường. Đến nay, Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng kể như:

Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 9,9% năm 2015 xuống dưới 7% vào năm 2017;

Tỉ lệ người có bảo hiểm y tế đạt 86,4% vào năm 2017;

Hơn 99% số hộ gia đình có điện vào năm 2016.

Hiện Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những nước đi đầu thực thi các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh, thực hiện các thỏa thuận quốc tế về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương. Tất nhiên, việc thực thi những mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ cả chính quyền lẫn người dân.

Nếu trúng cử chiếc ghế không thường trực trong HĐBA, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để chia sẻ với bạn bè quốc tế những kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, phục hồi kinh tế sau chiến tranh, hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Bạn bè quốc tế ghi nhận Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, đóng góp một phần không nhỏ cho nỗ lực thúc đẩy quá trình phát triển bền vững trên thế giới nói chung và tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói riêng./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/viet-nam-voi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung