Việt Nam vô địch AFF Cup, vì sao VFF vẫn chưa gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo?

Sau thành tích tại AFF Cup 2018, điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là giữ chân HLV Park Hang-seo. Nhưng tại sao đã quá nửa thời gian mà VFF vẫn chưa gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia này?

Phải công nhận năm 2018 là một năm thành công mỹ mãn của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lần lượt chinh phục các giải đấu lớn và đạt thành tích cao như Á quân cúp U23 châu Á, giải tư ASIAD và mới đây nhất là vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang-seo chính là người đã đưa Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2108.

Không ai khác, chính HLV Park Hang-seo là người góp công lớn cho chuỗi thành công này của đội tuyển. Xét về lối chơi và thành tích của các đội tuyển, có thể tự tin khẳng định HLV Park Hang-seo là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Không chỉ giúp các học trò được bước lên một tầm cao mới về mặt kĩ năng, ông còn tạo ra một tinh thần đoàn kết và máu lửa - điều mà mọi người hâm mộ bóng đá đều mong đợi.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn 2 năm (Từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2019) và sẽ đáo hạn sau 11 tháng nữa.

Tuy nhiên, trao đổi trên Thethaovanhoa, một vị lãnh đạo VFF cho biết hợp đồng hiện tại giữa VFF với HLV Park Hang-seo có thời hạn tới năm 2020, và 2 bên mới ký kết hợp đồng hồi tháng 10/2017 nên bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói tới chuyện gia hạn hợp đồng.

Thông thường, VFF sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với các HLV chỉ vài tháng trước khi hợp đồng cũ hết hạn, theo Tienphong.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-nam-vo-dich-aff-cup-vi-sao-vff-van-chua-gia-han-hop-dong-voi-hlv-park-hang-seo-a415077.html