Việt Nam vô địch AFF Cup, bệnh nhân cấp cứu vì TNGT tăng 30%

Trong tối 15/12, rạng sáng ngày 16/12, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã vận chuyển 131 chuyến xe cấp cứu tăng 30-35% bệnh nhân và có nhiều trường hợp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não.

Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chia sẻ thông tin sau khi Việt Nam giành cúp vàng những ca cấp cứu vì TNGT tăng hơn ngày thường

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, trong ngày 15/12, rạng sáng ngày 16/2, trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã vận chuyển 131 chuyến xe cấp cứu bệnh nhân (ngày thường là khoảng 90-100 chuyến), tăng từ 30-35% so với ngày thường.

Từ trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra khoảng 2 tiếng đến sáng ngày 16/12, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã nhận được 50 cuộc gọi tai nạn giao thông.

Trong đó, trung tâm cấp cứu 115 đáp ứng được hoàn toàn 40 ca xe đến nơi. Tuy nhiên, vì rất nhiều lí do, chỉ có 11 bệnh nhân được trung tâm cấp cứu đưa đến bệnh viện, 29 trường hợp còn lại, khi xe đến nơi, bệnh nhân không còn ở đó.

“Các nạn nhân hầu hết là bị gãy chân hoặc gãy tay. Một vài trường hợp nghi bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Rất may, không có trường hợp nào tử vong”, bác sĩ Thắng thông tin.

Theo bác sĩ Thắng, trong 50 cuộc gọi thì có 10 cuộc trung tâm cấp cứu 115 không đáp ứng được vì xảy ra trong giai đoạn có nhiều cuộc gọi cấp cứu mà số lượng xe của trung tâm có hạn.

Tuy nhiên, để đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc y tế, ngay khi không đáp ứng được bệnh nhân, tổng đài 115 Hà Nội đã liên hệ với bệnh viện gần nhất để tiếp ứng cho bệnh nhân cũng như hướng dẫn người gọi cấp cứu cách sơ cấp cứu cho nạn nhân và chờ xe cấp cứu tới.

Có 29 trường hợp trung tâm cấp cứu đến nhưng bệnh nhân không còn ở đó và 10 trường hợp được hướng dẫn sơ cứu, người thân nạn nhân đã đưa đến bệnh viện bằng các phương tiện khác hoặc bị nhẹ nên đã tự di chuyển.

Tối 15/12 đến rạng sáng 16/12 Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã vận chuyển 131 chuyến xe cấp cứu. Ảnh Minh họa

“Chúng tôi bố trí 2 xe cứu thương ở tại sân vận động Mỹ Đình và bố trí 2 xe cứu thương ở khu vực ngoài sân vận động. Điều động 1 xe cứu thương từ quận Long Biên sang khu vực gần hồ Hoàn Kiếm để ứng trực", bác sĩ Thắng nói.

Do các phương án đã được tính toán và lường trước về tình trạng ùn tắc cục bộ ở nhiều điểm của thành phố Hà Nội. Khi gặp cung đường bị ùn tắc cục bộ, lái xe sẽ báo về tổng đài và cùng tìm cung đường đỡ tắc hơn để di chuyển, làm sao tiếp cận bệnh nhân sớm nhất, sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngoài ra, trong một vài trường hợp, khi xe cấp cứu ở tại đó không đủ nhân lực xử lý, cấp cứu đông người, đơn vị sẽ có những kíp xe thường trực tại chỗ, di chuyển đến hỗ trợ.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-vo-dich-aff-cup-benh-nhan-cap-cuu-vi-tngt-tang-30-57319-3.html