Việt Nam vào chung kết, CĐV Thái Lan 'thấy xấu hổ' vì đội nhà

Trong khi Thái Lan bị Philippines cầm hòa 1-1 ở vòng bảng thì Việt Nam lại có tới 2 chiến thắng sau 2 lượt trận bán kết. Màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang Seo đã thuyết phục cả những CĐV Thái Lan khó tính nhất.

CĐV Kaung Htet: "Thái Lan từng vất vả mới hòa được Philippines, thế mà Việt Nam đánh bại họ cả hai lần. Họ xứng đáng vào chung kết và cả chức vô địch nữa. Sẽ không bất ngờ nếu Việt Nam là ông vua mới của Đông Nam Á".

NHM Patrapol S nói: "Lối chơi của Việt Nam quá khó chịu, họ chấp nhận đá cửa dưới ngay ở sân nhà. Việt Nam cho thấy không phải cứ tấn công thì bạn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ họ sẽ thắng Malaysia ở trận chung kết".

WiChai Nares cho biết: "Thật tuyệt vời, tôi đã không thể rời mắt mỗi khi số 19 Việt Nam có bóng, và cả số 14 nữa. Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở giải đấu này, nguyên nhân nằm ở họ có ngôi sao, còn chúng ta không có nhân sự tốt nhất. Dù sao cũng chúc mừng Việt Nam".

Sau chiến thắng thuyết phục của Việt Nam trước Philippines, CĐV Thái Lan càng buồn khi nghĩ đến trận thua của đội nhà. Ảnh: Internet

"Thật xấu hổ, thật đáng xấu hổ, cứ nói là kiểu gì cũng qua thôi nhưng nghĩ lại lại thấy xấu hổ quá. Tại sao năm nay tôi không một lần được ăn mừng bóng đá Thái Lan với thành tích nào vậy?", một CĐV chất vấn.

"Thái Lan giả vờ thua để tránh Việt Nam trong trận chung kết hay sao ấy nhỉ? Xem cả cái giải năm nay mà bực bội. Đá kém lại còn huênh hoang", một dân mạng khác mỉa mai.

"Thấy trên mạng xã hội từ đầu đến cuối giải mấy người hẹn gặp Việt Nam đến chung kết cơ mà. Hẹn cho lắm vào giờ đúng cảnh: "Đường lớn Việt Nam đi, Thái bước trên cầu độc mộc, chẳng ai chung đụng với ai", một dân mạng khác bực bội.

Trong khi đó, Sarun Thongprapai chê HLV Thái Lan kém chiến thuật: "Tôi đã buồn ngủ trong suốt 75 phút của trận đấu, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn ở 15 phút cuối. Tôi nghĩ Việt Nam đặc biệt nằm ở vị HLV, ông ấy có chiến thuật tốt hơn Rajevac".

Xem thêm: Đội hình Việt Nam gặp Philippines: Xuân Trường, Công Phượng xuất phát?

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-vao-chung-ket-cdv-thai-lan-thay-xau-ho-vi-doi-nha-56733-11.html