Việt Nam vẫn niêm cất bảo quản 'Vua chiến trường'

Tưởng như pháo tự hành M107 cỡ 175 mm đã hoàn toàn được đưa ra khỏi biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng thực tế lại không phải vậy.

Pháo tự hành tầm xa M107 cỡ nòng 175 mm do Mỹ thiết kế và sản xuất cho nhiệm vụ pháo kích mục tiêu cấp chiến lược nằm ở hậu phương (kho xăng, nhà ga, sân bay, trung tâm chỉ huy) bằng viên đạn lớn có sức công phá mạnh, nó được nhận biệt danh "Vua chiến trường".

M107 có chiều dài tổng thể 11,25 m; chiều rộng 3,15 m; chiều cao 4,47 m; trọng lượng 28,2 tấn. Tổ hợp M107 bao gồm khẩu pháo nòng xoắn M113 cỡ 175 mm đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh xích M158.

Pháo có tốc độ bắn chỉ 1 - 2 viên/phút, nhưng tầm bắn xa tới 40 km, những viên đạn trọng lượng 66,6 kg của nó có bán kính sát thương lên tới 50 m, gần tương đương một quả bom cỡ nhỏ.

Quân đội Mỹ từng kỳ vọng M107 có thể áp đảo được pháo 130 mm M46 của Quân Giải Phóng Việt Nam.

Pháo tự hành M107 cỡ 175 mm "Vua chiến trường" nằm trong khu trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Pháo tự hành M107 cỡ 175 mm "Vua chiến trường" nằm trong khu trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Do trọng lượng đạn quá lớn, nên dự trữ đạn trong xe chỉ có 2 viên buộc khi pháo bắn phải có xe tải đạn M548 đi kèm. Việc nạp đạn hoàn toàn thủ công, mỗi khi bắn xong, phải hạ nòng pháo, tiếp đạn, sau đó lại phải nâng nòng pháo để bắn do đó tốc độ bắn rất yếu, hoàn toàn thất thế trước nhịp bắn của M46 (4 - 6 viên/phút).

Ngoài ra khi triển khai bắn thì gầu múc đất ở đằng sau đuôi xe phải hạ cắm chặt xuống đất để đảm bảo pháo không bị trượt ra sau khi bắn. Khẩu đội pháo M107 cần tới 13 người gồm 5 người trên xe pháo và 8 người trên xe bánh xích khác, như vậy quá cồng kềnh.

Sau năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam thu được một số pháo M107 chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, do tuổi thọ nòng pháo M113 khá kém, chỉ 700 - 1.200 phát (tùy vào số lượng và liều phóng mỗi phát bắn) nên chúng ít có dịp xuất hiện hay được dùng để huấn luyện đại trà.

Một khẩu pháo tự hành M017 (có lẽ là duy nhất còn lại) đang trong tình trạng niêm cất bảo quản

Hiện tại tình trạng chủ yếu của những khẩu pháo M107 Vua chiến trường này và cũng là dễ để bắt gặp nhất chính là trong các viện bảo tàng, số lượng khá ít của vũ khí này trên Dải đất hình chữ S dẫn đến nhận định là chúng đã bị loại biên toàn bộ.

Tuy nhiên thật bất ngờ khi mới đây lại xuất hiện hình ảnh cho thấy còn một tổ hợp pháp tự hành M107 vẫn đang được Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì trong tình trạng niêm cất bảo quản bên cạnh các xe tăng M48 khác.

Căn cứ vẻ bề ngoài có thể thấy tình trạng kỹ thuật của vũ khí trên còn khá tốt, nếu nguồn dự trữ đạn dược vẫn đảm bảo thì nó hoàn toàn có thể được "gọi tái ngũ" trong trường hợp cần thiết.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-van-niem-cat-bao-quan-vua-chien-truong-3399459/