Việt Nam vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Hoạt động thương mại giữa Trung Quốc-Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. (Nguồn: Sputnik)

Hoạt động thương mại giữa Trung Quốc-Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. (Nguồn: Sputnik)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam và Trung Quốc đạt 111,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc đạt 44,1 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 67 tỷ USD, tăng 8,9%.

Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm là 22,9 tỷ USD. Với kết quả trên, Việt Nam vẫn duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Trung Quốc và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, những kết quả trên là tương đối ấn tượng. Để có được thành quả này, hai nước đã kịp thời thực hiện nhiều biện pháp duy trì thông thương cùng các sáng kiến thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo động lực đưa quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

(theo Cổng thông tin của Bộ Thương mại Trung Quốc)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-van-la-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-trung-quoc-trong-asean-124005.html