Việt Nam và Vương quốc Anh cam kết hành động chống kháng kháng sinh

Tình trạng kháng kháng sinh là một đại dịch tiềm ẩn và đang có xu hướng gia tăng. Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 700.000 người chết mỗi năm do nhiễm trùng bởi kháng kháng sinh. Nếu xu hướng này tiếp tục thì con số này có thể tăng lên 10 triệu ca mỗi năm vào 2050.

Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại lễ ký

Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại lễ ký

Chiều 12/3/2021, tại Hà Nội, Chính phủ Anh đã ký Biên bản ghi nhớ với Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong việc giải quyết vấn đề kháng kháng sinh.

Biên bản này hỗ trợ hoạt động hiện tại của Quỹ Fleming tại Việt Nam do Vương quốc Anh tài trợ. Đây là chương trình nhằm trang bị các phòng thí nghiệm và tăng cường hệ thống giám sát AMR ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Chính phủ Anh ký Biên bản ghi nhớ với Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong việc giải quyết vấn đề kháng kháng sinh (AMR).

Phát biểu tại lễ ký về hợp tác này, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward cho biết: “COVID-19 cho thấy rằng các quốc gia cần phải chung tay để giải quyết các mối đe dọa đến sức khỏe toàn cầu. Tình trạng kháng kháng sinh là một đại dịch tiềm ẩn và đang có xu hướng gia tăng. Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 700.000 người chết mỗi năm do nhiễm trùng bởi kháng kháng sinh. Nếu xu hướng này tiếp tục thì con số này có thể tăng lên 10 triệu ca mỗi năm vào 2050.

Ông Gareth Ward cho biết, Biên bản ghi nhớ hôm nay nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam để giải quyết tình trạng kháng kháng sinh. Sự hợp tác này được củng cố bởi khoản đầu tư trị giá 8,9 triệu bảng Anh từ Quỹ Fleming của Vương quốc Anh nhằm nâng cao chất lượng phòng thí nghiệm và giám sát tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam ở cả lĩnh vực sức khỏe con người và động vật.”

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Lễ ký Biên bản ghi nhớ ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong việc thiết lập sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên và tạo điều kiện cho Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh (DHSC) và đơn vị quản lý Quỹ Fleming, có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao giám sát kháng kháng sinh, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai Bộ Y tế Việt Nam và Vương quốc Anh. Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ này, rất nhiều các hoạt động kĩ thuật đã được đề xuất để triển khai trong giai đoạn tới đây như chia sẻ thông tin, hỗ trợ kĩ thuật, xây dựng chính sách, tập huấn, đào tạo về kháng kháng sinh.”

Quỹ Fleming được quản lý bởi Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh hợp tác với Mott MacDonald, là đơn vị quản lý Quỹ Fleming đối với các khoản trợ cấp quốc gia và khu vực, và các chương trình học bổng nghiên cứu. Quỹ Fleming đầu tư vào việc giám sát tình trạng kháng kháng sinh để tạo dữ liệu về kháng thuốc và sử dụng thuốc. Dữ liệu này sau đó có thể được chia sẻ để hỗ trợ việc chăm sóc bệnh nhân, cải thiện chính sách y tế và xây dựng một bức tranh về xu hướng kháng kháng sinh trên toàn cầu.

Quỹ Fleming hoạt động ở Việt Nam từ năm 2015 nhưng đã đầu tư gần 9 triệu bảng Anh vào năm 2019 để chỉ định cho tổ chức phi chính phủ FHI360 hỗ trợ 23 phòng thí nghiệm, cải thiện việc chia sẻ thông tin “Một sức khỏe” và hỗ trợ hệ thống giám sát chung “Một sức khỏe”. Hoạt động này sẽ bổ trợ cho Chiến lược “Một sức khỏe” hiện có của Việt Nam, tập trung vào việc nâng cao năng lực dài hạn, sự sẵn sàng và phòng ngừa cho sức khỏe của con người, động vật và môi trường.

Giảm nguy cơ kháng thuốc ở Việt Nam là rất quan trọng, vì nghiên cứu cho thấy rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ sử dụng thuốc kháng sinh cao nhất tại châu Á. Kháng thuốc phần lớn là do việc lạm dụng kháng sinh trong lĩnh vực chăm sóc y tế và trồng trọt, và vì kháng sinh là cơ sở cho hầu hết các hoạt động chăm sóc y tế, nên tình trạng kháng thuốc sẽ gây nguy hiểm cho tính hiệu quả của nền y học hiện đại.

Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn sống sót sau khi tiếp xúc với thuốc kháng sinh mà thông thường sẽ tiêu diệt chúng. Để quản lý mối đe dọa đang ngày càng tăng cao này, cần có những thay đổi cơ bản trong cách tiêu thụ và sản xuất thuốc kháng sinh. Dữ liệu tốt hơn cũng cần thiết để hiểu cách phát triển của kháng thuốc và cách sử dụng thuốc./.

Mạnh Hùng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/viet-nam-va-vuong-quoc-anh-cam-ket-hanh-dong-chong-khang-khang-sinh-576344.html