Việt Nam và Thái Lan sớm giành vé vào bán kết

Với chiến thắng đậm trước đối thủ ở lượt trận thứ 2 diễn ra tối 19-2, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã sớm giành cho mình tấm vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á. Với chỉ số phụ tốt hơn, Việt Nam đang xếp trên Thái Lan ở bảng A và có lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng trong lượt trận cuối cùng khi 2 đội gặp nhau.

U22 Việt Nam (áo trắng) thi đấu bế tắc trước U22 Timor Leste trong những phút đầu.

U22 Việt Nam (áo trắng) thi đấu bế tắc trước U22 Timor Leste trong những phút đầu.

Trong trận đấu với U22 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A tối 19-2, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có một vài sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi Bùi Tiến Dụng, Trần Danh Trung và Lê Minh Bình được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng trước lối chơi áp sát của Timor Leste đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Aderito Raul Fernandes trong những phút đầu trận.

Thậm chí, khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu đã chao đảo sau tình huống Bùi Tiến Dụng chuyền bóng hỏng ở phút 23 và tạo điều kiện để Henrique Cruz băng xuống đầy nguy hiểm, rất may là cú sút của cầu thủ này không chính xác. 4 phút sau đó, đến lượt Nelson Viegas căng ngang vào trong, rất may là Nguyễn Văn Đạt đã truy cản kịp thời.

Đến phút 30, đội tuyển U22 Việt Nam có tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên về phía khung thành của Timor Leste nhưng cú dứt điểm của Lê Minh Bình đưa bóng đi vọt xà ngang. Chỉ sau đó 5 phút, từ tình huống phối hợp tấn công nhanh, Trần Danh Trung tung người dứt điểm, nhưng thủ môn Aderito Raul Fernandes đã bắt gọn.

Thế trận bế tắc của U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste đã được giải tỏa ở phút 40. Các tuyển thủ U22 Việt Nam tổ chức tấn công nhanh và trong tình huống này, thủ môn Raul Fernandes phá bóng không ăn ý với hậu vệ Timor Leste và tạo điều kiện để Trần Danh Trung có cơ hội đệm lòng vào gôn trống.

Sau khi có được bàn thắng tải tỏa áp lực, đội tuyển U22 Việt Nam liên tiếp có hai tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U22 Timor Leste trong quãng thời gian 5 phút cuối hiệp 1, tiếc rằng lần lượt Trần Danh Trung và Lương Hoàng Nam không thắng được thủ môn Aderito Raul Fernandes của đối phương.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Aderito Raul Fernandes. Lần lượt cú dứt điểm của Trần Danh Trung và Lê Minh Bình đã bị thủ môn Aderito Raul Fernandes của Timor Leste cản phá thành công. Không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Việt Nam, các chân sút của U22 Timor Leste tìm cơ hội từ những tình huống dứt điểm từ xa. Nhưng cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Kornelis Nahak Portela ở phút 51 đưa bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút 62, Trần Danh Trung hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu khi nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Xuất phát từ quả bấm bóng của Lê Minh Bình, bóng đến vị trí của Trần Danh Trung và cầu thủ này đã đột phá qua ba hậu vệ U22 Timor Leste trước khi dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ môn Aderito Raul Fernandes nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Có được khoảng cách an toàn về tỷ số, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có những sự điều chỉnh về lực lượng khi lần lượt tung Lê Xuân Tú và Trần Bảo Toàn vào sân thay thế vị trí của Trần Danh Trung và Lê Minh Bình. Phút 76 của trận đấu, từ tình huống đá phạt góc, các chân sút của Việt Nam đã hai lần đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của U22 Timor Leste, cú dứt điểm cuối cùng của Lê Xuân Tú lại đưa bóng đi chệch khung thành khiến những cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động quốc gia Campuchia đầy tiếc nuối.

Sau hàng loạt tình huống nguy hiểm ngon ăn bị bỏ lỡ, Phan Thanh Hậu đã nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam ở phút 82. Trong tình huống này, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Lê Văn Xuân bên phần sân nhà, Phan Thanh Hậu đã có tình huống đi bóng tốc độ và xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào khung thành của Aderito Raul Fernandes.

Những phút sau đó của trận đấu, đội tuyển U22 Việt Nam có thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của U22 Timor Leste, tiếc rằng Lê Xuân Tú, Nguyễn Hữu Thắng và Lê Văn Xuân đã không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra. Phải đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Lê Xuân Tú mới ghi tên mình lên bảng tỷ số trận đấu khi hạ thủ môn Aderito Raul Fernandes để ấn định thắng lợi 4-0 cho U22 Việt Nam.

Với kết quả này, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã sớm giành vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 với hai trận đầu tiên toàn thắng. Vì ở trận đấu trước đó, đội tuyển U22 Thái Lan cũng đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trong cuộc đối đầu với U22 Philippines. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đang tạm xếp vị trí thứ nhất bảng A nhờ có chỉ số phụ tốt hơn.

Trong trận đấu đấu với U22 Philippines, U22 Thái Lan có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của Jaroensak Wonggron. Điều này giúp ứng viên vô địch giải thi đấu tự tin hơn. Đến phút 12, Jedsadakorn Kowngam lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Chùa vàng. Bàn thắng thứ 3 của U22 Thái Lan vào lưới của U22 Philippines được Saringkan Promsupa ghi ở phút 83.

U22 Thái Lan cũng đã giành vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 sau chiến thắng đậm trước U22 Philippines.

Ngoài 3 bàn thắng ghi được, các cầu thủ U22 Thái Lan có hai tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc đối phương bật ra. Trong khi đó, tình huống nguy hiểm nhất mà U22 Philippines tạo ra về phía khung thành của U22 Thái Lan là cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang của Mark Winhoffer ở phút 61.

Với việc sớm giành vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối bảng A diễn ra vào ngày 21-2 tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Mặc dù vậy, kết quả trận đấu này sẽ quyết định đến vị trí nhất nhì bảng đấu của cả 2 đội. Với lợi thế đang có, Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là đủ để giành vị trí nhất bảng A.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-va-thai-lan-som-gianh-ve-vao-ban-ket/