Việt Nam và Thái Lan cùng tăng một bậc trên BXH FIFA tháng 4

Đội tuyển Việt Nam không có lần ra sân nào trong tháng 3 nhưng vẫn có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA đầu tháng 4/2019.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo nhảy từ vị trí 99 lên 98, tăng một bậc so với tháng trước.

Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1227 và đứng số 1 Đông Nam Á, xếp thứ 16 ở châu Á. Palestine và Ấn Độ xếp ngay sau Việt Nam khi cùng tăng hạng với 1224 điểm và 1219 điểm, lần lượt xếp ở vị trí 99 và 101.

Vị trí của Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019. Ảnh: FIFA.com

Vị trí của Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019. Ảnh: FIFA.com

Việt Nam xếp ngay sau tuyển Jordan vì thua 2 điểm (1229). Iran vẫn đứng đầu khu vực châu Á với 1516 điểm, tiếp theo là Nhật Bản (1494) và Hàn Quốc (1462). Tốp 5 châu Á còn có Australia (1441) và Qatar (1398).

Đối trọng của Việt Nam ở Đông Nam Á là Thái Lan xếp thứ 114 cũng tăng 1 bậc với 1174 điểm (cộng 5 điểm). Trong tháng 3, Thái Lan tham dự China Cup 2019 với thành tích thắng Trung Quốc và thua Uruquay.

Với vị trí thứ 16 ở châu Á, Việt Nam đang nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Trong tháng 4 và tháng 5, Việt Nam không có trận đấu giao hữu nào.

Đầu tháng 6, Việt Nam sẽ dự King's Cup 2019 tại Thái Lan với 2 trận đấu thuộc FIFA Day. Kết quả của 2 trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến số điểm tích lũy của thầy trò ông Park trên BXH FIFA.

Nếu duy trì vị trí trong tốp 16 châu Á, Việt Nam vẫn ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 vào tháng 7. Nếu đứng từ vị trí 17 trở đi, Quang Hải và đồng đội sẽ ở nhóm hạt giống số 3.

Công Phượng: 'Người Hàn Quốc nhận ra tôi vì là học trò HLV Park' Trong một chương trình của đài KBS, tiền đạo Công Phượng đã chia sẻ về cuộc sống của anh tại Hàn Quốc và quá trình hòa nhập với CLB Incheon United.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-va-thai-lan-cung-tang-mot-bac-tren-bxh-fifa-thang-4-post932605.html