Việt Nam và Singapore trao đổi về các hiệp định kinh tế số

Baoquocte.vn. Ngày 25/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Tọa đàm trao đổi về các hiệp định kinh tế số do Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức.

Các đại biểu tham dự tọa đàm trao đổi về các hiệp định kinh tế số. (Ảnh: Đa Phương)

Các đại biểu tham dự tọa đàm trao đổi về các hiệp định kinh tế số. (Ảnh: Đa Phương)

Tọa đàm có sự tham dự của Phó Đại sứ Singapore Tan Weiming, các cán bộ Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, lãnh đạo Vụ hợp tác kinh tế đa phương và đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Tại Tọa đàm, phía Singapore đã chia sẻ về các chính sách, bước đi thúc đẩy các hiệp định kinh tế số và hiệp định đối tác kinh tế số của Singapore, cũng như các cam kết của Singapore trong các hiệp định đã ký với các đối tác.

Singapore đã tích cực thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định kinh tế số như Hiệp định đối tác kinh tế số Singapore - New Zealand - Chile, Hiệp định kinh tế số Singapore - Australia… và hiện đang dự kiến thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác như Anh, Hàn Quốc...

Tọa đàm có sự tham dự của Phó Đại sứ Singapore Tan Weiming (bên trái) và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác kinh tế đa phương. (Ảnh: Đa Phương)

Đây là những bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Singapore, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đưa Singapore trở thành một trong những nước đi đầu thúc đẩy hình thành các luật lệ, tiêu chuẩn mới về kinh tế số. Các điều khoản kinh tế số đã đàm phán sẽ là cơ sở để trở thành các quy định đa phương liên quan đến kinh tế số trong tương lai.

Tại buổi trao đổi, Phó Đại sứ Tan Weimin đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế số cũng như những thành tựu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là việc ký kết và thực thi và Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các chương về thương mại điện tử. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong diễn đàn song phương và đa phương liên quan đến kinh tế số.

Các hiệp định kinh tế số là một hình thức mới của hiệp định thương mại, phản ánh sự chuyển đổi mạnh mẽ của quan hệ thương mại quốc trong kỷ nguyên số.

Tọa đàm có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với việc nghiên cứu, xây dựng chủ trương của Việt Nam về tham gia các liên kết kinh tế số, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử, thương mại số, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ và các nước đang đẩy nhanh việc xây dựng các khuôn khổ, luật lệ điều hành kinh tế số.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-va-singapore-trao-doi-ve-cac-hiep-dinh-kinh-te-so-140336.html