Việt Nam và Philippines thuộc nhóm thua ở bán kết nhiều nhất AFF Cup

Đối đầu nhau tại bán kết AFF Cup 2018 nhưng cả Việt Nam và Philippines đều có thành tích rất tệ ở những lần lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất trong quá khứ.

1. Thái Lan (89%): Thái Lan là đội giàu thành tích nhất tại AFF Cup với 5 lần vô địch. Người Thái đã 9 lần lọt vào bán kết AFF Cup, 8 vào chung kết và 1 lần bị loại, đạt tỷ lệ đi tiếp lên tới 89%.

2. Singapore (80%): Trong 5 lần lọt vào bán kết AFF Cup thì Singapore đã thắng tới 4 lần, và sau 4 lần đó, họ đều vô địch giải đấu. Lần duy nhất Singapore vào bán kết nhưng thất bại là trước tuyển Việt Nam năm 2008.

3. Indonesia (62,5%): Indonesia vào bán kết AFF Cup những 8 lần và có 5 lần lọt vào chung kết. Dẫu vậy, người Indonesia vẫn mòn mỏi tìm một chức vô địch AFF Cup khi họ thất bại cả 5 lần lọt vào chung kết kể trên.

4. Malaysia (43%): Malaysia đã 7 lần vào bán kết AFF Cup và 3 trong số đó, họ giành thắng lợi. Điều đặc biệt là trong 3 lần vượt qua bán kết của Malaysia thì có 2 lần trước Việt Nam vào các năm 2010 và 2014.

5. Việt Nam (22%): Đội tuyển Việt Nam dù thời kỳ nào cũng tỏ ra "yếu bóng vía" khi bước vào những trận bán kết. 20 năm tham dự AFF Cup, tuyển Việt Nam có 9 lần vào bán kết nhưng chỉ 2 lần tiến vào chung kết, vào các năm 1998 và 2008.

6. Myanmar (0%): Đã 2 lần trong lịch sử tham dự AFF Cup, Myanmar lọt vào bán kết nhưng chưa một lần họ ghi tên mình vào trận chung kết.

7. Philippines (0%): Philippines, đối thủ của Việt Nam trong trận đấu tới đây, cũng có thành tích tồi tệ ở những vòng bán kết. Ba lần vượt qua vòng bảng, Philippines vẫn chưa một lần được nếm trải hương vị chung kết AFF Cup. Trận đấu với Việt Nam tới đây là cơ hội để họ thay đổi điều này.

HLV Park hướng dẫn Tiến Linh trong buổi tập Ghi dấu ấn ngay ở lần đầu tiên đá chính tại AFF Cup 2018, tiền đạo Tiến Linh được HLV Park Hang-seo góp ý rất nhiều trong buổi tập đầu tiên sau chiến thắng trước Campuchia.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-va-philippines-thuoc-nhom-thua-o-ban-ket-nhieu-nhat-aff-cup-post895239.html