Việt Nam và Pháp đẩy mạnh hợp tác trong điều trị bệnh ung thư

Chiều 18-11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Pháp-Việt về Ung thư học lần 1 do Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh và Viện Trường Đại học GRENOBLE (Pháp) phối hợp tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về ung thư học tại Pháp và TP Hồ Chí Minh.

Các báo cáo khoa học tại hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng về ung thư tại Việt Nam và xu hướng điều trị hiện đại, tiên tiến đang được áp dụng tại Pháp, các kỹ thuật siêu âm, phẫu thuật, xử trí điều trị ung thư, ung thư và các hội chứng kèm theo… Đặc biệt các chuyên gia điều trị ung thư của Viện Trường Đại học GRENOBLE đã trình bày các kỹ thuật mới, hiệu quả nhất trong điều trị ung thư vú, ung thư gan, phổi và các kỹ thuật, phẫu thuật tiêu biểu…

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia điều trị ung thư tại các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh và chuyên gia của Pháp đã cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, bàn biện pháp hợp tác chuyển giao kỹ thuật điều trị ung thư mới tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh cũng đã bàn với lãnh đạo Viện Trường Đại học GRENOBLE tạo điều kiện hỗ trợ về chuyên môn để tiến tới xây dựng một trung tâm điều trị ung thư quy mô tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu điều trị ung thư tại Việt Nam ngày càng cao, giảm tải cho các bệnh viện trong khu vực phía Nam.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/viet-nam-va-phap-day-manh-hop-tac-trong-dieu-tri-benh-ung-thu-554819