Việt Nam và Pháp đẩy mạnh hợp tác thông tin và truyền thông

Từ ngày 27 đến 29-11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp nhằm tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật số giữa hai nước.

Trong ba ngày thăm và làm việc tại Pháp, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Jean-Vincent Placé, Quốc vụ khanh phụ trách cải cách Nhà nước và ký Ý định thư Pháp - Việt về hợp tác trong lĩnh vực hành chính điện tử; làm việc với ông Bertrand Pailhès, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp; thăm Viện nghiên cứu và phát triển Nokia-Alcatel-Lucent; tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn Ericsson, Be-Bound; thăm kênh truyền hình France 24; dự Tọa đàm các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Pháp; làm việc với đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp (TTXVN, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam)...

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placé, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cảm ơn ông Jean-Vincent Placé đã dành thời gian làm việc và trao đổi với đoàn. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị phía Pháp giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là về việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các mô hình quản lý và hệ thống chính sách, chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn an ninh thông tin...

Chính phủ Việt Nam xác định công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố then chốt tạo lập phương thức phát triển mới. Tăng cường ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội với công dân điện tử, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử để Việt Nam đạt trình độ khá trong khu vực ASEAN.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp với thế mạnh vốn, kinh nghiệm và công nghệ sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác và đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placé, một người rất am hiểu về Việt Nam, cảm ơn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thực hiện chuyến công tác đến Pháp. Ông Jean-Vincent Placé cho biết: "Tôi vui mừng nhận thấy Việt Nam rất coi trọng và có chiến lược cụ thể, đầy đủ đối với việc phát triển công nghệ số và ứng dụng trong tương lai. Đây được coi là một trong những yếu tốt rất quan trọng để thúc đẩy và phát triển kinh tế và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tích cực tối đa nhất đối với các doanh nghiệp Pháp muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực truyền thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật số. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp đã có mặt tại Việt Nam".

Ông Jean-Vincent Placé chia sẻ: "Việt Nam và Pháp đã thiết lâp quan hệ đối tác chiến lược, tôi cho rằng mối quan hệ này là hai chiều, có chiều Pháp hỗ trợ cho Việt Nam và có chiều Việt Nam hỗ trợ Pháp. Chính vì thế, tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Pháp và không chỉ tại Pháp, chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở văn phòng, trụ sở, thâm nhập vào thị trường châu Âu. Tôi xin chia sẻ thông tin liên quan đến hợp tác Việt Nam và Pháp, vừa qua tôi tháp tùng Tổng thống Francois Hollande tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16 của khối các nước có sử dụng Pháp ngữ (Francophonie) tổ chức tại Madagascar, chúng tôi đã nghe bài phát biểu rất tuyệt vời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề cập mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Pháp với Việt Nam. Pháp và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng ta có mối quan hệ hợp tác hữu nghị rất lâu đời, rất nhiều người Pháp hiểu biết và yêu mến Việt Nam và bản thân tôi may mắn có vài lần được đến Việt Nam và tháng 2-2017, tôi lại có dịp trở lại Việt Nam công tác và chắc chắn lại được thưởng thức ẩm thực tuyệt vời của các bạn".

Sau buổi hội đàm, Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placé và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký Ý định thư Pháp – Việt về hợp tác trong lĩnh vực hành chính điện tử.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placé ký Ý định thư Pháp - Việt về hợp tác trong lĩnh vực hành chính điện tử.

Trước đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Bertrand Pailhès, Quốc vụ khanh bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp. Hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật số và các lĩnh vực khác cùng quan tâm. Việt Nam quan tâm đến việc xây dựng các thế hệ ứng dụng thông minh, như: thành phố thông minh (Smart City), giao thông thông minh... tiến tới xã hội thông minh...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, quan hệ đối tác Việt Nam và Pháp đã và đang phát triển trên mọi lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này cũng như đóng góp đáng kể vào sự phát triển của mỗi nước. Pháp hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hầu hết các thương hiệu lớn của Pháp như Alcatel, France Telecom ... đã có mặt và thành công tại Việt Nam.

Việt Nam có ba mạng di động lớn là Vinaphone, Mobifone, Viettel phủ sóng 95% diện tích lãnh thổ. Số lượng thuê bao di động đạt khoảng 131 triệu,cả nước có hơn 60 triệu người sử dụng Internet, đạt khoảng 70% dân số. Với chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư tốt, Việt Nam đang là thị trường năng động, là điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin lớn trên thế giới như SAMSUNG, Intel, Microsoft…

Hiện tại Việt Nam có khoảng 50 triệu người dùng Facebook, nghĩa là hơn một phần hai dân số tại Việt Nam sở hữu tài khoản Facebook.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số của Pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ cuộc họp song phương Việt - Pháp về công nghệ thông tin - truyền thông.

Ông Bertrand Pailhès khẳng định rằng Pháp - Việt Nam là đối tác chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin và kỹ thuật số. Theo ông, hai nước còn rất nhiều tiềm năng lớn để hợp tác và đầu tư. Các tập đoàn lớn của Pháp đều đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Pháp làm ăn tại Việt Nam và ngược lại.

Đến thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Nokia-Alcatel-Lucent, phát biểu với ban lãnh đạo tập đoàn, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng sử dụng các thiết bị công nghệ của châu Âu, trong đó có Nokia-Alcatel-Lucent vì hãng có công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định và bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Vì vậy, Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích tập đoàn tiếp tục hợp tác và đầu tư.

Nokia-Alcatel-Lucent giới thiệu với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về những công nghệ mới mà Việt Nam đang quan tâm như: thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh, hệ thống giám sát cống chống ngập lụt, giám sát giao thông thành phố...

Với thế mạnh đi đầu về các sản phẩm công nghệ, Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho Nokia-Alcatel-Lucent hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ CNTT toàn cầu của Nokia-Alcatel-Lucent;

Thăm kênh truyền hình France 24, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hoan nghênh và đánh giá cao các hoạt động hợp tác ban đầu của France 24 với Việt Nam, trong đó có hoạt động đào tạo cán bộ cho các Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là hoạt động hợp tác rất thiết thực đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và Việt Nam mong muốn mở rộng chương trình này trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị Kênh truyền hình France 24 xem xét phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm triển khai hoạt động hợp tác này hiệu quả và bám sát với nhu cầu của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia thành viên cộng đồng Pháp ngữ, nhiều người dân có nhu cầu và mong muốn được tiếp cận với các bản tin tiếng Pháp, do vậy France 24 xem xét đưa thêm kênh chương trình tiếng Pháp sang Việt Nam vì hiện nay France 24 mới chỉ cấp phép bản tiếng Anh.

Hiện, các hãng thông tấn phát thanh truyền hình của Pháp như Canal Plus và France24 đang hoạt động tích cực tại Việt Nam và đã thu được những thành công nhất định.

Ông Marc Saikali, Tổng giám đốc France 24 cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép và cảm ơn VNPT đã đưa France 24 đến một triệu người xem trên MyTV.

Buổi Tọa đàm các doanh nghiệp Công nghệ thông tin - truyền thông Việt - Pháp do Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (Business France) tổ chức với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Pháp.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đang ở trong giai đoạn vươn mình phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng. Đây là cơ hội vàng cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để cùng đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông. Bộ trưởng tin tưởng, thông qua buổi Tọa đàm doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác và các hợp đồng kinh doanh mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân cũng như góp phần phát triển quan hệ chung giữa hai nước.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, ông và lãnh đạo các cơ quan quản lý của Pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đã thống nhất giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu và triển khai các cơ chế cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác đầu tư thương mại trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa hai nước.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông của Pháp cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/congnghe/vien-thong/item/31418402-viet-nam-va-phap-day-manh-hop-tac-thong-tin-va-truyen-thong.html