Việt Nam và niềm tin vào những môn thể thao chủ lực

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 năm 2017 (SEA Games 29) sắp diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 476 vận động viên tranh tài ở 32/38 môn thi đấu, với mục tiêu giành từ 50 đến 59 huy chương vàng và nằm trong top đầu của đại hội.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trước đó, Đoàn hướng tới mục tiêu đạt tối thiểu 65 HCV, tuy nhiên số lượng HCV dự kiến sau đó đã được điều chỉnh giảm xuống khi nhiều môn và nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam không được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội lần này, đó là các môn thi đấu như: Vật, Rowing, Canoeing. Một số môn trọng điểm lại bị khống chế nội dung thi đấu hoặc chỉ tổ chức nội dung thi dành cho nam VĐV chứ không có nội dung dành cho nữ VĐV, đó là các môn như: Đấu kiếm, Boxing, Cử tạ. Thêm vào đó, tại kỳ Đại hội này, Thể thao Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn như Indonesia có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, hay nước chủ nhà Malaysia, cùng với Thái Lan, Singapore, Philippines đều là những quốc gia có sự đầu tư trọng điểm cho các môn thể thao Olympic.

Khó khăn là vậy, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đặt quyết tâm bảo vệ vị trí thứ 3 toàn đoàn bởi trong nhiều năm liền (từ năm 2003) Đoàn Thể thao Việt Nam luôn giữ vững danh hiệu này. Theo Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn, nhìn vào hệ thống phân môn, có thể nhận thấy những đội tuyển sẽ mang “Vàng” về cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games tới đây là các môn: Điền kinh, bơi, bắn súng và thể dục dụng cụ. Thực tế, đây là những môn có các VĐV đã giành nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội trước. Đặc biệt, tại kỳ SEA Games 28 diễn ra cách đây 2 năm, các VĐV điền kinh Việt Nam đã giành 11 HCV (đứng thứ 2 toàn đoàn), các VĐV môn bơi đã giành 10 HCV (đứng thứ 2 toàn đoàn), các VĐV thể dục dụng cụ giành 9 HCV (thứ nhất toàn đoàn) và các VĐV môn bắn súng giành 4 HCV (thứ 3 toàn đoàn)… Vì vậy, tại SEA Games lần này, các bộ môn trên tiếp tục được xem là chủ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong đợt tranh tài tại SEA Games 29, đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết tâm giành từ 10-12 HCV; những niềm hy vọng “Vàng” của Điền kinh Việt Nam tiếp tục được đặt vào các vận động viên Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền… VĐV Quách Công Lịch có chiều cao tới 1,92 m cùng những tố chất phù hợp với đường chạy 400m, thêm vào đó sự cần cù, chịu khó đã giúp VĐV này giành được 2 Huy chương Bạc tại SEA Games 28 và giành ngôi vô địch 400m tại chặng 3 - Grand Prix Điền kinh châu Á năm 2015.

Trong khi đó, đội tuyển bộ môn bơi của Việt Nam năm nay tham dự SEA Games với niềm hy vọng "Vàng" tập trung vào các VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn... Mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ giành từ 10 - 11 HCV.

Ngoài 2 môn kể trên, các đội tuyển thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bắn súng, wushu, pencak silat, taekwondo… tiếp tục là những niềm hy vọng "Vàng” để góp phần đưa Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu chung là đứng trong tốp 3 các đoàn tham dự SEA Games 29.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung khẳng định: Hoàng Xuân Vinh cùng với đồng đội Trần Quốc Cường sẽ tiếp tục là mũi nhọn của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở SEA Games 29 khi cả hai sẽ tranh tài ở các nội dung cá nhân với 2 cự ly 10 m súng ngắn hơi và 50 m súng ngắn bắn chậm.

Giới thể thao Việt Nam cũng nhận định tại SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia và Thái Lan sẽ là 2 đoàn cạnh tranh ở nhóm đầu Bảng tổng sắp huy chương. Với lợi thế chủ nhà, Malaysia có nhiều khả năng sẽ giành vị trí nhất toàn đoàn. Tiếp đến, Thái Lan với nền thể thao được đánh giá mạnh nhất khu vực sẽ giành vị trí thứ 2. Như vậy, vị trí thứ 3 sẽ là sự cạnh tranh của các đoàn thể thao gồm: Việt Nam, Singapore và Indonesia. Đặc biệt, thể thao Singapore đang có những bước tiến mạnh mẽ và họ đang được xem là đối trọng số 1 của đoàn Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/viet-nam-va-niem-tin-vao-nhung-mon-the-thao-chu-luc-20170809093453565.htm