Việt Nam và Nhật Bản chung tay vì một thế giới không vũ khí hạt nhân

Ngày 18-11, tại Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí cùng nạn nhân bom nguyên tử của Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch VUFO Bạch Ngọc Chiến nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả nặng nề của bom, mìn và chất độc hóa học vẫn hiện hữu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và an toàn môi trường sống của Việt Nam. Ông Bạch Ngọc Chiến khẳng định, VUFO sẽ tiếp tục chung tay với Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản trong cuộc đấu tranh vì một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, ông Hiroshi Taka, Giám đốc đại diện Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản, Trưởng đoàn nhấn mạnh, hội đồng luôn tích cực ủng hộ Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề nạn nhân chất độc da cam. Ông cho biết, kể từ khi thành lập vào năm 1955, hội đồng đã triển khai nhiều hoạt động như các cuộc tuần hành vì hòa bình, các chiến dịch thu thập chữ ký tại các quốc gia chống lại chiến tranh hạt nhân, hỗ trợ và đồng hành cùng với nạn nhân nguyên tử.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/viet-nam-va-nhat-ban-chung-tay-vi-mot-the-gioi-khong-vu-khi-hat-nhan-602893