Việt Nam và Myanmar cùng quyết tâm giành 3 điểm

Trước cuộc đối đầu trực tiếp tối ngày 20-11 tới, đại diện Việt Nam và Myanmar cùng tuyên bố quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu này để có trong tay tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Quế Ngọc Hải tự tin cùng đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Myanmar.

Cả Myanmar và Việt Nam đều đã giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận đã đấu. Tuy nhiên, Myanmar tạm thời đứng vị trí số 1 tại bảng A nhờ hơn Việt Nam và Malaysia về chỉ số phụ. Vào tối ngày 20-11, Myanmar sẽ có trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, với cục diện như hiện tại, trận đấu sắp tới sẽ rất căng thẳng. Đội nào giành chiến thắng gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết.

Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, đội tuyển Việt Nam đã lên đường đi Myanmar từ ngày 17-11. 16 giờ chiều ngày 18-11 (giờ địa phương), thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có buổi tập đầu tiên trên sân Thuwunna. Tuy nhiên, buổi tập này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi trời đổ mưa lớn.

Việc đội tuyển Việt Nam phải thay đổi kế hoạch tập luyện đã ảnh hưởng nhất định tới sự chuẩn bị cho trận gặp Myanmar tới đây. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước trước buổi tập chiều ngày 18-11, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định, quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua những áp lực và khó khăn gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này.

Chia sẻ về tình hình của đội tuyển Việt Nam kể từ khi có mặt tại Myanmar, trung vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: “Hiện tại, tâm lý của mọi người khá thoải mái và sẵn sàng bước vào trận đấu gặp Myanmar. Chiến thắng trong hai trận đấu vừa qua đã giúp các cầu thủ tự tin khi làm tốt công việc của mình. Với tư cách hậu vệ, tôi cũng chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đội nhà không bị thủng lưới”.

Nhận xét về đối thủ Quế Ngọc Hải cho biết, mình đã có kinh nghiệm đối đầu với đội bóng này, do đó có thể giúp ích cho đội tuyển ở trận đấu sắp tới: “Trận đối đầu này sẽ quyết định tấm vé vào bán kết của hai đội. Năm 2016, tôi từng đối đầu với một số tiền đạo của Myamar và kinh nghiệm đó sẽ giúp ích nhiều cho tôi và các đồng đội”.

Ở trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối ngày 16-11 vừa qua, Quế Ngọc Hải được huấn luyện viên Park Hang Seo trao chiếc băng đội trưởng thay thế Nguyễn Văn Quyết khi tuyển thủ của Hà Nội FC được “cất” trên băng ghế dự bị. Ngọc Hải cho biết, đây là quyết định của huấn luyện viên trưởng và anh đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao: “Việc tôi đeo băng đội trưởng khi đối đầu Malaysia là tính toán chiến thuật của thầy Park. Khi vào sân, tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc, đốc thúc tinh thần đồng đội vượt qua khó khăn trong trận đấu”.

Kết thúc bài phát biểu của mình, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An khẳng định, sẽ cùng các đồng đội vượt qua áp lực để giành trọn 3 điểm trước Myanmar: “Việt Nam từng thi đấu trên nhiều sân có sức chứa lớn như ở Indonesia hay Malaysia nên tôi đã quen và hoàn toàn thoải mái với việc thi đấu dưới áp lực khán giả. Quan trọng nhất là toàn đội tự tin và thể hiện đúng khả năng của mình”.

HLV Antoine Hey quyết cùng các học trò đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Myanmar - Antoine Hey cũng đang nhắm đến mục tiêu cùng các học trò của mình giành trọn 3 điểm trước đoàn quân của người đồng nghiệp Park Hang Seo. Trao đổi với báo chí quốc tế trước trận đấu ngày 20-11, ông Antoine Hey cho biết, sự cổ vũ của người hâm mộ có mặt trên sân sẽ là động lực lớn cho các học trò của mình: “Chúng tôi sẵn sàng thể hiện những gì tốt nhất trước khán giả nhà. Chắc chắn, sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ tạo thêm động lực và niềm tin để chúng tôi tìm kiếm tấm vé vào vòng bán kết”.

Chuẩn bị cho trận tiếp đón các tuyển thủ Việt Nam trên sân nhà, những ngày qua huấn luyện viên Antoine Hey đã “cấm cửa” hoàn toàn giới truyền thông trong các buổi tập. Trong cuộc trao đổi của mình, ông Antoine Hey cũng thừa nhận, Myanmar có những vấn đề cần giải quyết ở trận đấu với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo sắp tới: “Đang có chút khó khăn trong cách nhập cuộc của chúng tôi. 30 phút đầu luôn có một chút vấn đề. Chúng tôi chỉ chơi tốt hơn sau khi ghi bàn. Điều này cần phải cải thiện trước khi nghĩ đến việc đánh bại Việt Nam”.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-va-myanmar-cung-quyet-tam-gianh-3-diem/