Việt Nam và Malaysia: Tỷ số 11-6 có đáng tin?

Việt Nam và Malaysia đang có tỷ số đối đầu 11-6 nhưng cả hai HLV trưởng đều gạt bỏ quá khứ...

Tính tất cả cuộc đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam và Malaysia đã trong 20 lần đối đầu. Việt Nam có 11 chiến thắng, 3 trận hòa và 6 lần thua. Tức tỷ số đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang là 11-6.

Đáng nói, triều đại HLV Park Hang Seo có 3 lần đụng Malaysia thì giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tất cả đều diễn ra ở AFF Cup 2018. Hai chiến thắng diễn ra tại sân Mỹ Đình.

Riêng HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã có 2 trận thất bại liên tục khi làm khách ở sân Mỹ Đình. Đó cũng là kết quả đối đầu của HLV Tan Cheng Hoe trước HLV Park Hang Seo.

Trong ngày họp báo trước trận, chuyện Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe toàn thua ở Mỹ Đình, chưa ghi nổi 1 bàn thắng (thua 0-2 và 0-1) đã được phóng viên Việt Nam nhắc lại. HLV Tan Cheng Hoe đáp rằng: “Đúng là Malaysia đã thua 2 trận ở Mỹ Đình. Nhưng tôi nghĩ trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Tôi vẫn rất lạc quan, tự tin vào trận đấu ngày mai với Việt Nam và tin sẽ có kết quả tốt. Tôi nhắc lại bóng đá không thể nói trước điều gì”.

Malaysia liệu có tiếp tục thua ở Mỹ Đình trước Việt Nam?

Malaysia liệu có tiếp tục thua ở Mỹ Đình trước Việt Nam?

HLV Park Hang Seo cũng đồng quan điểm với thuyền trưởng tuyển Malaysia: “Thói quen của tôi chuẩn bị trước các trận đấu là không nhìn về quá khứ. Thế nên, tôi không chú trọng về thành tích đối đầu, không dựa vào kết quả trong quá khứ”.

Từ quan điểm của hai nhà cầm quân có thể thấy rằng, tỷ số đối đầu 11-6 của Việt Nam trước Malaysia chỉ mang tính tham khảo, có ý nghĩa về tinh thần để mang đến thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Còn kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 phải chờ sau 90 phút.

Khi bỏ qua câu chuyện đối đầu trong quá khứ thì sự chuẩn bị ở hiện tại mới là mấu chốt quyết định thành tại trận Việt Nam và Malaysia. Mọi thứ phụ thuộc vào sự bày binh, bố trận và toan tính của HLV Park Hang Seo với HLV Tan Cheng Hoe.

Malaysia thay đổi rất nhiều so với năm 2018. “Hổ Mã Lai” có ba cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhất là cánh phải tấn công cực kỳ nguy hiểm. Thế nên, tuyển Việt Nam phải tính toán kỹ ở vị trí hậu vệ cánh trái, khả năng lớn Đoàn Văn Hậu sẽ sung trận ngay từ đầu. HLV Park Hang Seo cũng sớm tính toán nên yêu cầu Văn Hậu về Việt Nam sớm hơn so với dự kiến nhưng tiếc là xảy ra chuyện lỡ chuyến bay. Bây giờ vấn đề là hậu vệ người Thái Bình liệu có đảm bảo thể lực khi di chuyển nhiều và chuyện múi giờ?

Hơn hết, tuyển Việt Nam đá tấn công hay chơi chủ động theo kiểu phòng ngự kín kẽ, chờ đối thủ mắc sai lầm để ghi bàn? Câu hỏi này khá thú vị khi Việt Nam từng đá thấp, chấp nhận nhường cục diện cho Malaysia ở trận đấu vòng bảng AFF Cup 2018, nhưng giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Ngược lại, Malaysia sẽ đẩy lên chơi đôi công, hay toan tính kỹ về khả năng phòng ngự? Chính HLV Park Hang Seo thừa nhận là Malaysia bây giờ chơi an toàn, ổn định so với AFF Cup 2018.

Việt Nam và Malaysia, một trận đấu có nhiều lợi thế để thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 điểm. Nhưng đối thủ không phải dạng vừa với các pha tấn công tốc độ. Hy vọng rằng các tuyển thủ Việt Nam chơi đúng phong độ để giành chiến thắng. Trận Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/viet-nam-va-malaysia-ty-so-11-6-co-dang-tin-6213368.html