Việt Nam và Malaysia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

Tại Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hợp tác về kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Malaysia, hai nước đã thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025, đề ra các định hướng hợp tác lớn.

Các cơ chế hợp tác Việt Nam-Malaysia được duy trì hiệu quả. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Các cơ chế hợp tác Việt Nam-Malaysia được duy trì hiệu quả. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Việt Nam và Malaysia đang tích cực triển khai Chương trình nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, hướng tới cùng phục hồi và phát triển bền vững hậu dịch bệnh.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Sau khi nâng tầm lên Đối tác chiến lược năm 2015, quan hệ giữa hai nước ngày một gắn kết và đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác về kinh tế, khoa học và kỹ thuật, Ủy ban hợp tác quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp thương mại... Trong bối cảnh dịch Covid-19, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc, các cơ chế hợp tác thông qua các hình thức linh hoạt, góp phần giữ vững đà phát triển quan hệ.

Một trong những điểm nhấn của hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm 2021, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thứ chín trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 12,5 tỷ USD năm 2021, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Malaysia là điện thoại, dầu thô, gạo, hải sản... Việt Nam nhập khẩu từ Malaysia các mặt hàng như máy vi tính, xăng dầu, hóa chất...

Malaysia là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn thứ hai trong ASEAN; đứng thứ 10 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 668 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 13 tỷ USD. Malaysia đã đầu tư vào 32 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Hà Nội... Trong khi đó, Malaysia đứng thứ chín trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hiện Việt Nam có 21 dự án đầu tư sang Malaysia còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 853 triệu USD.

Trên cơ sở Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương và Ý định thư về hợp tác quốc phòng, quan hệ quốc phòng hai nước thời gian qua đạt được các kết quả thiết thực thông qua trao đổi đoàn các cấp, giao lưu và đào tạo. Hai bên đẩy mạnh hợp tác an ninh, tăng cường trao đổi thông tin liên quan công tác phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục-đào tạo, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân... tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Cùng với hợp tác song phương, hai nước ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)... Bên cạnh đó, Việt Nam và Malaysia cũng nỗ lực tận dụng những cơ hội và lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà hai nước tham gia là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia vào năm 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah (Xai-phu-đin Áp-đu-la) từng khẳng định, Malaysia rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đạt hiệu quả hơn nữa. Với những tiến triển đạt được trong những năm qua, trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới là tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

NHƯ NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/viet-nam-va-malaysia-day-manh-hop-tac-cung-phat-trien-689871/