Việt Nam và Malaysia cùng quyết tâm giành chiến thắng tại Mỹ Đình

Vào lúc 20 giờ tối nay (10-10), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón các 'chú Hổ Mã lai' trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Phát biểu trước trận đấu này, cả hai đội bóng đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ của mình.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) có thành tích đối đầu vượt trội so với Malaysia (áo vàng) trước trận đấu tối nay. Ảnh: Foxsports

ĐT Việt Nam (áo đỏ) có thành tích đối đầu vượt trội so với Malaysia (áo vàng) trước trận đấu tối nay. Ảnh: Foxsports

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang xếp vị trí thứ 4 bảng G với 1 điểm giành được trước Thái Lan và còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Malaysia đứng vị trí thứ 3 với 3 điểm có được sau 2 lượt trận. Các “chú Hổ Mã lai” đã tạo nên cuộc lội ngược dòng trong chuyến làm khách Indonesia ở lượt trận mở màn và cũng đã có 1 trận thi đấu khá hay trước đội tuyển các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia là những đối thủ nhiều “duyên nợ” ở những giải đấu gần đây khi huấn luyện viên Park Hang Seo và Tan Cheng Hoe đã có 3 lần đối đầu tại AFF Cup 2018. Theo đó, tuyển Việt Nam có 2 lần giành chiến thắng và 1 trận hòa trước đối thủ. Tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia ở trận chung kết lượt về tại “chảo lửa” Mỹ Đình để qua đó giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau khi 2 đội đã hòa nhau 2-2 ở chung kết lượt đi.

Phát biểu với báo giới trước trận đấu tối nay, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia đã “cảnh báo” các học trò rằng: “Đội tuyển Việt Nam đã cải thiện rất nhiều về đội hình, chiến thuật và thể lực. Họ gặt hái nhiều thành công khi vào Tứ kết Asian Cup và chỉ chịu thua Nhật Bản. Các tuyển thủ Việt Nam rất mạnh mẽ khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Họ đều mong chờ chiến thắng”.

Chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Malaysia cho trận đấu tối nay, vị chiến lược gia 51 tuổi tiết lộ đã cùng các học trò có sự chuẩn bị kỹ càng và cũng hướng tới một kết quả tốt tại Mỹ Đình: “Đội tuyển Malaysia phải chuẩn bị hết mình, đầy đủ để đối đầu với Việt Nam - một đội bóng đang có phong độ tuyệt vời ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ chơi bóng đá đẹp và hướng đến kết quả tốt nhất”.

HLV Tan Cheng Hoe quyết cùng Malaysia giành một kết quả tốt tại Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng khẳng định, dù đội tuyển Malaysia đã để thua tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình thời gian gần đây nhưng trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và ông rất lạc quan vào 1 kết quả tốt ở cuộc đối đầu tối nay: “Đúng là từ khi dẫn dắt Malaysia, tôi đã từng thua 2 lần ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, bóng đá không nói trước được điều gì. Tôi luôn lạc quan vào kết quả trận đấu sắp tới. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Tôi cần nhắc lại, bóng đá không thể nói trước điều gì”. Nhà cầm quân người Mã khẳng định sức mạnh của đội tuyển Malaysia đã được tăng cường rất nhiều với những cầu thủ nhập tịch và đây sẽ là động lực để những “chú Hổ Mã lai” tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: “Chúng tôi đã nhập tịch một số cầu thủ đến từ các nước châu Phi. Họ có thể trạng rất tốt và cũng hòa nhập nhanh chóng với toàn đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để tuyển Malaysia có thể tiến xa tại vòng loại World Cup 2022”.

Cùng với ông thầy của mình, tiền đạo Syafiq Ahmad thừa nhận, các tuyển thủ Malaysia đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm sau những cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 vừa qua: “Chúng tôi đã đá 2 trận ở sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2018. Đó là điều giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm khi gặp Việt Nam tại “chảo lửa” này. Đúng là Việt Nam đang có phong độ tốt nhưng các cầu thủ Malaysia hy vọng hướng đến kết quả tốt nhất ở trận đấu tới”.

Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang Seo có phần thận trọng khi đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Malaysia trong cuộc “tái ngộ” lần này. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “So với 2018, họ có nhiều khác biệt khi có thêm cầu thủ nhập tịch và mạnh hơn. Khi phân tích trận đấu, chúng tôi thấy lối chơi của Malaysia ổn định và an toàn hơn. Tuyến tiền vệ của họ cũng mạnh hơn. Cầu thủ số 20 có khả năng xâm nhập tốt. Ngoài ra, còn có số 13 và 11 đột phá ở cánh tốt. Cánh phải là khu vực nguy hiểm của Malaysia. Họ thường xuống biên và tạt vào rồi ghi bàn ở cánh này”.

Đánh giá cao về sự thay đổi của những “chú Hổ Mã lai”, nhưng thầy Park nhấn mạnh mục tiêu sẽ cùng các học trò giành trọn 3 điểm ở trận đấu này: “Trong quá trình chuẩn bị, cá nhân tôi không chú trọng tới thành tích đối đầu trước đây. Mọi thứ là quá khứ rồi. Tôi không thể nói chính xác 100%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để chiến thắng trước Malaysia”.

HLV Park Hang Seo tự tin cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: VFF

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá cao tuyển thủ Brendan Gan bên phía Malaysia, tuy nhiên cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội FC tin tưởng huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có những phương án phù hợp để ngăn chặn những “ngòi nổ” đến từ nước Mã: “Đội tuyển Malaysia mới có một cầu thủ gốc Australia là Brendan Gan. Cầu thủ này chơi khá toàn diện. Thực ra, những cầu thủ có gốc ngoài Đông Nam Á luôn gây nhiều khó dễ với tuyển thủ Việt Nam. Tôi tin thầy Park sẽ có phương án phù hợp cho các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu sắp tới”.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu tối nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đăng ký tham dự trận đấu. Theo đó, 2 cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký chính thức là hậu vệ Pham Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Ở trận đấu tối nay, các tuyển thủ Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Dù lỡ hẹn trong cuộc tiếp đón Malaysia nhưng Xuân Mạnh và Văn Kiên vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển và còn nguyên cơ hội góp mặt trong đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam tại chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 15-10 tới.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-va-malaysia-cung-quyet-tam-gianh-chien-thang-tai-my-dinh/