Việt Nam và Lào thống nhất các nội dung quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Công chính và Vận tải Lào từ ngày 15 đến ngày 17/5/2019.

Đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn

Đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn

Trong thời gian làm việc tại Lào, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng Đoàn đại biểu Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào do Thứ trưởng Viengsavath SIPHANDON làm Trưởng đoàn.

Về phía Việt Nam,ngoài Thứ trưởng Lê Đình Thọ, thành phần đoàn gồm: ông Vũ Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình, Ban Quản lý dự án 85,Tưvấn TEDI.

Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào
do Thứ trưởng Viengsavath SIPHANDON làm Trưởng Đoàn

Về phía Lào có Thứ trưởng Viengsavath SIPHANDON, lãnh đạo Vụ Kế hoạch hợp tác, Văn phòng Bộ, Cục Cầu Đường, Cục Vận tải, Cục Đường sắt và Tư vấn LTEC Lào.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình mà Bộ Công chính và Vận tải Lào dành cho Đoàn. Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhận định, thời gian qua mối quan hệ của hai nước nói chung và của hai Bộ nói riêng hết sức mật thiết. Giai đoạn 2015-2019, hai Bộ đã có những hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, mong rằng giai đoạn tiếp theo, sẽ có nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực GTVT được triển khai, góp phần khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và hai Bộ nói riêng.

Cuộc họp giữa Đoàn Đại biểu Bộ GTVT Việt Namvà Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất các nội dung quan trọng như: cam kết phối hợp triển khai thực tế, có hiệu quả các Hiệp định/thỏa thuận song phương và đa phương, thống nhất phương án tuyến đường cao tốc nối Hà Nội – Viêng Chăn và đề xuất phía Nhật Bản hỗ trợ Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án; trao đổi và góp ý đối với Báo cáo cuối kỳ dự án nâng cấp quốc lộ 18B, tỉnh Attapư; cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện và kêu gọi nguồn vốn thực hiện dự án đường sắt Viêng Chăn – Thà Khẹt - Mụ Giạ - Tân Ấp – Vũng Áng; nghiên cứu sửa đổi Nghị định thư và Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao hai nước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện một cửa, một điểm dừng tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đen-sa-vẳn trong thời gian sớm nhất; trên cơ sở đề xuất và đề nghị của Bộ Công chính và Vận tải Lào, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam xem xét hỗ trợ phía Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để vận động các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhằm huy động nguồn vốn triển khai triển khai các dự án giao thông quan trọng giữa hai nước...

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã trân trọng chuyển lời mời của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến đồng chí Bounchanh SINTHAVONG, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Cuộc họp ba bên giữa Bộ GTVT Việt Nam, Bộ Công chính và Vận tải Lào
và Đại sứ quán Nhật Bản, JICA tại Lào về Dự án tuyến đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn

Tiếp theo Cuộc họp song phương, Đoàn đại biểu hai nước đã tổ chức buổi làm việc với Đại sứ và Trưởng đại diện JICA của Nhật Bản tại Lào để trao đổi, đề xuất lựa chọn hướng tuyến phù hợp của dự án đường bộ cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn cũng như phương hướng triển khai toàn bộ dự án trong giai đoạn tới.

Vụ Hợp tác quốc tế

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/60537/viet-nam-va-lao-thong-nhat-thong-nhat-cac-noi-dung-quan-trong-nham-tang-cuong-quan-he-hop-tac-.aspx