Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi công hàm về đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán hai nước

Sáng ngày 18/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã trao đổi các công hàm về vấn đề đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán của hai nước.

Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi công hàm về đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi công hàm về đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại buổi trao công hàm, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn hoan nghênh việc hai bên tiến hành trao đổi các công hàm, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng giúp giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán giữa hai nước trên cơ sở có đi có lại.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng để phía Hoa Kỳ sớm có trụ sở Đại sứ quán mới tại Hà Nội xứng tầm với sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đại sứ Daniel Kritenbrink đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này, cảm ơn sự hợp tác tích cực của các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam trong đó có Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sớm hoàn tất Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về các điều kiện xây dựng, cải tạo và bảo trì trụ sở Đại sứ quán hai nước cũng như các thủ tục liên quan đến việc Việt Nam cho Hoa Kỳ thuê lô đất D-30.

Đại sứ Daniel Kritenbrink khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các bộ, ngành liên quan sẽ tạo điều kiện để phía Việt Nam sớm đưa vào sử dụng bất động sản của Việt Nam tại Washington DC làm trụ sở cơ quan đại diện.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-va-hoa-ky-trao-doi-cong-ham-ve-dat-xay-dung-tru-so-dai-su-quan-hai-nuoc-131868.html