Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Sáng 7/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Kelly K. McKeague, Giám đốc Cơ quan kiểm kê tù binh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Kelly K. McKeague tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Kelly K. McKeague tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Kelly K. McKeague diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) và 35 năm hoạt động hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những đóng góp của Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; khẳng định hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh là cầu nối và kênh tiếp xúc đầu tiên giữa chính giới hai nước, giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về thiện chí, chính sách nhân đạo của nhau.
Hai bên đã triển khai 150 đợt tìm kiếm MIA hỗn hợp và đơn phương, đang triển khai đợt hỗn hợp 151. Về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ký tháng 7/2021), hai bên tích cực triển khai các nội dung đã ký kết, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, phía Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam hơn 30 bộ hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, cùng nhiều kỷ vật chiến tranh. Đây là lĩnh vực mà Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ, nhất là khi Việt Nam còn khoảng 180.000 liệt sĩ chưa tìm thấy.
Về hợp tác tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hai bên đã hợp tác hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng (hoàn thành năm 2018), và hiện nay đang tích cực triển khai các dự án như: Tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa; hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải nặng chất dioxin; truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng thời gian tới, hai bên cần phối hợp thúc đẩy hợp tác MIA, tiếp tục đề nghị với Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh như: Tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, triển khai hiệu quả các dự án truyền thông về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mà hai bên đã ký kết.

Ngài Kelly K. McKeague cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tham dự lễ kỷ niệm 50 năm VNOSMP và 35 năm hoạt động hợp tác MIA; khẳng định tiềm năng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai bên rất lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực; Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có sự nỗ lực của cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viet-nam-va-hoa-ky-thuc-day-hop-tac-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-post461952.html