Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác về lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa tiếp ông Park Noh-wan, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa 2 nước, nhất là về lao động - việc làm, an sinh xã hội trong thời gian qua. Đại sứ Park Noh-wan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và trong lĩnh vực lao động - việc làm nói riêng. Hiện có rất nhiều lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc có thời hạn theo hợp đồng và ngược lại, Hàn Quốc cũng có rất nhiều người sang Việt Nam công tác, làm việc. Phía Hàn Quốc mong rằng để đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là lĩnh vực lao động - việc làm và các vấn đề an sinh xã hội khác, bản ghi nhớ thỏa thuận giữa hai bên (MOU) sẽ là cơ sở để người lao động có thể yên tâm làm việc. Đại sứ hy vọng Bộ trưởng quan tâm và hỗ trợ để MOU được ký gia hạn trong thời gian tới.

Lao động Việt Nam học kỹ năng trước khi sang Hàn Quốc làm việc

Lao động Việt Nam học kỹ năng trước khi sang Hàn Quốc làm việc

Bộ trưởng cho biết hợp tác Việt - Hàn về lao động, việc làm trong 3 năm vừa qua có những tiến bộ rõ rệt, tính riêng năm 2019, số lượng người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc hơn 7.000 người. Bên cạnh đó, sau nhiều nỗ lực của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện các giải pháp đến nay, tỉ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ còn dưới 30%.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/viet-nam-va-han-quoc-day-manh-hop-tac-ve-lao-dong-20200219215616209.htm