Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) kí kết hợp tác đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao

Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan (Công hội điện tử Đài Loan) và Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài Việt (Hiệp hội Đài Việt) vừa ký kết biên bản hợp tác về đào tạo nguồn nhân tài theo chính sách Tân Hướng Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết: trước đây, các tập đoàn Nhật Bản và Hàn Quốc là nhà đầu tư chính ngành điện tử, nhưng gần đây, Việt Nam là điểm sáng thu hút nhiều tập đoàn điện tử đến từ Đài Loan. Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, những năm qua chính phủ Việt Nam đã tích cực phát triển cơ sở hạ tầng, liên kết chuỗi cung ứng doanh nghiệp, ký kết hiệp định hợp tác thương mại thị trường Âu Châu và ASEAN... Doanh nghiệp có thể được hưởng nhiều chế độ ưu đãi về xuất nhập khẩu khi đầu tư vào Việt Nam. Một trong những hạng mục quan trọng để thu hút các tập đoàn nước ngoài vào đầu tư còn là nguồn nhân tài.

Từ 2016 - 2020, có khoảng 180.000 du học sinh Việt Nam đến Đài Loan du học và thực hành tại doanh nghiệp. Chủ nhiệm Nguyễn Anh Dũng hy vọng sau lễ ký kết hợp tác, có thể nhân rộng mô hình đào tạo nhân tài này theo nhiều hình thức: đào tạo ngôn ngữ hoặc kỹ thuật, ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm đáp ứng được nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng cho các tập đoàn Đài Loan đã, đang và sẽ chuẩn bị vào Việt Nam đầu tư.

Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan và Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài Việt vừa kết hợp tác đào tạo nhân tài theo chính sách Tân hướng Nam.

Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan và Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài Việt vừa kết hợp tác đào tạo nhân tài theo chính sách Tân hướng Nam.

Chủ tịch Công hội điện tử Đài Loan, ông Lý Thư Hân cho biết, hiện nay công hội có hơn 3.000 hội viên doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn điện tử lớn của Đài Loan như tập đoàn Foxcom, Wistron… đều chọn Việt Nam mở rộng đầu tư. Nguồn nhân lực là một trong những trọng điểm với những tập đoàn khi thẩm định việc họ chọn điểm đến và phát triển. Hy vọng sau lễ ký kết này, với sự bắt tay hợp tác song phương, có thể hỗ trợ cho các hội viên doanh nghiệp giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Bà Ngô Phẩm Trân - Chủ tịch Hiệp hội Đài Việt nhấn mạnh: trong 6 năm qua, Hiệp hội đã hỗ trợ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thúc đẩy những hạng mục hợp tác của chính sách Tân hướng Nam như đầu tư, thương mại, y tế, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa và hoạt động thiện nguyện…. Hiệp hội cũng đã nhận được sự khẳng định và khen thưởng của Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Tháp…

Thời gian tới Hiệp hội sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể, thúc đẩy càng nhiều hơn những hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan, xây dựng kết quả cùng có lợi trên nhiều phương diện.

Phạm Lý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-va-dai-loan-trung-quoc-ki-ket-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-tai-chat-luong-cao-136291.html