Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong phát triển diện tích trồng điều

Chiều 7-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Điều Việt Nam đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp hỗ trợ xuất nhập khẩu điều niên vụ 2018-2019 và triển khai kế hoạch phát triển diện tích trồng điều ở Campuchia.

Tham dự hội nghị có Đoàn cán bộ, chuyên gia nông nghiệp thuộc Tổng cục Nông nghiệp, Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia do Tiến sĩ Hean Vannhorn, Đặc phái viên Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Nông nghiệp, Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia dẫn đầu.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017, lượng điều xuất khẩu năm 2017 của Việt Nam đạt 332.856 tấn điều nhân các loại (tăng 2,89% so với cùng kỳ 2016), đạt giá trị hơn 3,31 tỷ USD (tăng 26,20% so với cùng kỳ năm 2016). Cùng với thị trường xuất khẩu truyền thống là Mỹ và Trung Quốc, trong năm 2017, hoạt động xuất khẩu điều được nâng cao tỷ trọng ở các nước EU. Với kết quả trên, ngành điều Việt Nam tiếp tục đạt thành tích 12 năm liên tiếp duy trì được vị trí số 1 về xuất khẩu điều trên thế giới, với sản lượng điều xuất khẩu đạt giá trị chiếm trên 50% tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu.

Để đáp ứng nguồn nguyên liệu chế biến điều xuất khẩu, bên cạnh việc nhập khẩu điều nhân, Hiệp hội Điều Việt Nam đẩy mạnh chương trình mở rộng diện tích trồng điều nguyên liệu và hợp tác thu mua điều ở một số nước. Trong khuôn khổ Hội nghị, Hiệp hội Điều Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Nông nghiệp, Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia đã cùng chứng kiến lễ ra mắt Tổ công tác nghiên cứu, hỗ trợ phát triển điều Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, các nhà tài trợ là các doanh nghiệp điều Việt Nam đã tổ chức trao tặng khoản tài trợ 1,5 tỷ đồng cho đại diện ngành điều Campuchia để hỗ trợ kinh phí phát triển 1 triệu cây điều tại Campuchia trong giai đoạn 2018-2020.

Tin,ảnh: SONG AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/viet-nam-va-campuchia-tang-cuong-hop-tac-trong-phat-trien-dien-tich-trong-dieu-525715