Việt Nam và các nước EAEU cần làm gì để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế?

Đó là một trong những câu hỏi xuyên suốt buổi Hội nghị bàn tròn mang tên 'Những kết quả đầu tiên và triển vọng thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam', diễn ra sáng ngày 18/12 tại Đại sứ quán Kazakhstan tại Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị, gồm có Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov, Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cùng các đại diện đến từ Cơ quan Thương mại Liên bang Nga và Ngân hàng Việt-Nga (VRB).

Về phía Việt Nam có sự hiện diện của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Vụ trưởng Vụ đối ngoại VCCI Trần Thị Thu Trang và các đại diện đến từ VCCI và Bộ Công thương Việt Nam.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại sứ Kazakhstan Yerlan Baizhanov cho biết chủ đề của sự kiện ngày hôm nay là để các đại biểu trao đổi về những kết quả sơ bộ và triển vọng thực thi Hiệp định FTA giữa EAEU và Việt Nam. Đến nay, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đại sứ quán là tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Đại sứ Baizhanov cũng cho biết, kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019 là 339 triệu USD (xuất khẩu 77 triệu USD), thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong những năm 2000, xuất khẩu từ Kazakhstan sang Việt Nam không vượt quá 10 triệu USD. Vậy là, kể từ khi FTA đi vào hiệu lực, thương mại giữa hai nước đã tăng đáng kể. "Đây là một thực tế đáng vui mừng", Đại sứ Baizhanov khẳng định.

Xuyên suốt Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về mối quan hệ song phương giữa các nước EAEU với Việt Nam, đồng thời chỉ ra những thiếu sót mà FTA giữa hai bên còn chưa thực hiện được với mong muốn ngày một đẩy mạnh hợp tác giữa các nền kinh tế.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Đại sứ Nga Konstantin Vnukov nhận định, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký FTA với EAEU, chính vì thế, Việt Nam chính là một trong những đối tác mà EAEU tôn trọng nhất, nhờ đó quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và 5 nước thành viên sẽ ngày được củng cố chặt chẽ hơn.

Đại sứ Vnukov còn khẳng định, các nước EAEU và Việt Nam luôn luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về cách phát triển nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn trước mắt và cách giải quyết để ngày một hoàn thiện cơ chế này trong trương lai.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại Hội nghị.

Về phần mình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ những khó khăn mà Việt Nam và các nước EAEU đang mắc phải. Chẳng hạn như khoảng cách địa lý khá xa, một số quốc gia trong khu vực lại không có biển, khiến cho việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn và giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao.

Ngoài ra, Việt Nam là một thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty nước ngoài. Với dân số 96 triệu người, 16 FTA đã được ký kết và 14 trong số đó đang được thực thi, khiến Việt Nam là một thị trường cực kỳ tiềm năng. Tuy vậy, người tiêu dùng Việt Nam lại bị thu hút bởi hàng hóa đến từ các nước phương Tây và trong châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, khiến các nước EAEU khó có cơ hội thâm nhập thị trường như trước đây.

Nguyên Phó Thủ tướng còn cho biết thêm, ngày trước Việt Nam và Liên Xô (cũ) là những người bạn thân thiết, nhưng giới trẻ hiện nay chưa hề cảm nhận được tình thân đấy với các quốc gia trong khu vực EAEU. Vì vậy, theo ông Vũ Khoan, hai bên cần phải đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước thành viên.

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-va-cac-nuoc-eaeu-can-lam-gi-de-tiep-tuc-day-manh-hop-tac-kinh-te-106367.html