Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân y

Trung tướng Bipin Puri cho rằng chuyến thăm của Học viện Quân y Việt Nam góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung và mở ra lĩnh vực hợp tác mới là quân y nói riêng giữa hai nước.

Trung tướng Đỗ Quyết (bên phải) và Trung tướng Bipin Puri, Cục trưởng Cục Quân y Ấn Độ bắt tay sau hội đàm. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)

Trung tướng Đỗ Quyết (bên phải) và Trung tướng Bipin Puri, Cục trưởng Cục Quân y Ấn Độ bắt tay sau hội đàm. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)

Nhận lời mời của Trung tướng Bipin Puri, Cục trưởng Cục Quân y Ấn Độ, đoàn Học viện Quân y Việt Nam do Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện, đã có chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 14-17/1.

Tại buổi hội đàm giữa hai đoàn vào sáng 14/1 tại trụ sở Cục Quân y Ấn Độ (New Delhi), Trung tướng Bipin Puri cho rằng chuyến thăm của Học viện góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung và mở ra lĩnh vực hợp tác mới là quân y nói riêng giữa hai nước.

Trung tướng Puri bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Học viện Quân y Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực y học mà Ấn Độ có kinh nghiệm và thế mạnh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Học viện Quân y đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Y học hàng không vũ trụ, Đại học Quân y và Viện Y học Hải quân INHS Asvini.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã thống nhất đề xuất lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước cho phép triển khai các nội dung hợp tác như hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học quân sự, y học hàng không, y học hải quân.

Phía Ấn Độ cử chuyên gia, bác sỹ tới Học viện Quân y Việt Nam để trao đổi, tư vấn phục vụ huấn luyện y học quân sự, y học hàng không, y học hải quân, xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học về y học hàng không, y học quân sự, y học dưới nước và y học tàu ngầm.

Cán bộ, bác sỹ của Học viện Quân y Việt Nam đến Ấn Độ để học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn và giám định sức khỏe phi công; tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về y học hàng không, y học dưới nước, điều trị ôxy cao áp và y học tàu ngầm./.

Huy Lê-Minh Luyến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-an-do-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-quan-y/549063.vnp