Việt Nam-Unicef: Hợp tác hiệu quả, có chiều sâu về lĩnh vực chăm sóc bảo vệ trẻ em

Tại buổi tiếp và làm việc với Ngài Youssouf Abdel-Jelil – Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam sáng ngày 25/7, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên thời gian qua về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, ngài Youssouf Abdel-Jelil chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong phòng, chống bạo lực đối với trẻ em, công tác giải quyết tình hình bạo lực đối với trẻ em và các biện pháp thực thi Luật trẻ em thời gian qua.

Đánh giá cao về bước phát triển vượt bậc của Việt Nam nói chung và Bộ LĐ-TBXH nói riêng đã đạt được thời gian qua trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngài Youssouf Abdel-Jelil đề cao việc tiếp cận đúng đắn công tác xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện để ngăn chặn và bảo vệ tất cả các trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực thông qua việc thực hiện các Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010- 2015 và 2016-2020.

Đặc biệt gần đây, Tòa Gia đình và người chưa thành niên thứ hai được ra mắt tại Đồng Tháp với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, đặt vấn đề trẻ em lên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia.

Ngài Youssouf Abel-Jelil phát biểu tại buổi tiếp

Ngài Youssouf Abdel-Jelil cũng cho biết, với mục tiêu đảm bảo tất cả các trẻ em đều hưởng lợi từ các dịch vụ cơ bản và hệ thống trợ giúp xã hội để có môi trường lành mạnh, an toàn cho các em phát triển tiềm năng, góp phần xây dựng Việt Nam thịnh vượng trong tương lai, Chính phủ Việt Nam và Unicef rất quan tâm tới trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, trẻ em ở thành thị cũng được quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.

Đồng thời, ngài Youssouf Abdel-Jelil và các thành viên cũng chia sẻ những ý kiến đóng góp liên quan đến lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em như: Tiếp tục cải thiện khung pháp lý và quy định về bảo vệ và thực thi các chế tài về trẻ em, bao gồm các Bộ luật để xác định rõ ràng và đầy đủ các hình thức bạo lực...

Thực thi chính sách pháp luật và nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em, phát triển công tác xã hội như một nghề nghiệp, phối hợp liên ngành để giải quyết tình trạng lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em thông qua việc xây dựng kế hoạch hành động liên ngành về chấm dứt tình hình bạo lực đối với trẻ em....

Toàn cảnh buổi tiếp

Đáp từ ngài Trưởng đại diện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên thời gian qua về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, mặc dù đã đạt được một số thành tựu về lĩnh vực này, Chính phủ Việt Nam và Bộ LĐ-TBXH cam kết không ngừng đồng hành cùng Unicef trong các chương trình nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách trong việc thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt chú trọng tới công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn được lắng nghe và trao đổi kinh nghiệm với ngài trưởng đại diện và các thành viên trong đoàn nhằm nâng cao công tác phòng chống bạo lực xâm hại tình dục ở trẻ em tại Việt Nam. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, phía Unicef đã và đang có nhiều sự hỗ trợ hiệu quả và tham vấn cho Việt Nam về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hy vọng hai bên sẽ cùng hợp tác hiệu quả và có chiều sâu hơn nữa trong thời gian vì mục tiêu trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.

THANH MẠNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chinh-sach-ve-phong-chong-bao-luc-doi-voi-tre-em-phai-day-du-thiet-thuc-nhat-d77155.html