Việt Nam ủng hộ nhân dân Campuchia ứng phó phòng, chống dịch COVID-19

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và hết sức chia sẻ về những khó khăn mà Campuchia đang phải đối mặt do dịch COVID-19 gây ra; đánh giá cao nỗ lực của Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tin tưởng Campuchia nhất định sẽ ngăn chặn và kiểm soát được tình hình lây lan của dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth khoản hỗ trợ 200.000 USD. (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth khoản hỗ trợ 200.000 USD. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chhay Navuth số tiền 300.000 USD ủng hộ nhân dân Campuchia ứng phó phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ, có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống, kinh tế của các quốc gia trong đó có Việt Nam và Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và hết sức chia sẻ về những khó khăn mà Campuchia đang phải đối mặt do dịch COVID-19 gây ra; đánh giá cao nỗ lực của Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hun Xen cùng với sự ủng hộ, đoàn kết của toàn dân Campuchia và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Campuchia nhất định sẽ ngăn chặn và kiểm soát được tình hình lây lan của dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Huy Tăng khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có quan hệ truyền thống từ lâu đời, đoàn kết, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Với khoản hỗ trợ 200.000 USD vừa rồi của Chính phủ và 300.000 USD hôm nay của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn sẽ góp phần cùng Chính phủ và nhân dân Campuchia sớm khống chế được dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chhay Navuth bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm đến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia và đã ủng hộ số tiền 500.000 USD để giúp Campuchia ứng phó với đại dịch COVID-19, thể hiện tình cảm đặc biệt, đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái và “gian nan mới biết bạn hiền” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sự giúp đỡ kịp thời của Việt Nam lần này là nguồn động viên rất quan trọng giúp Campuchia có thêm nguồn lực để khống chế dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng hiện nay.

Đại sứ Chay Navuth đánh giá cao thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa kiểm soát tình hình dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội và tin tưởng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại hai nước sẽ sớm được kiểm soát để cùng nhau ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Mạnh Hùng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/viet-nam-ung-ho-nhan-dan-campuchia-ung-pho-phong-chong-dich-covid-19-579084.html